Bản tin 8H: Pháp, Mỹ hối thúc Nga vấn đề Ukraine

Quân đội Ukraine tại một chốt kiểm soát ở Slavyansk. (Nguồn: AP)
Quân đội Ukraine tại một chốt kiểm soát ở Slavyansk. (Nguồn: AP)
TPO - Trong cuộc điện đàm kéo dài 45 phút ngày 7/7, Tổng thống Pháp Francois Hollande và người đồng cấp Mỹ Barack Obama "đã hối thúc ông Putin gây sức ép lên lực lượng ly khai để họ nhất trí tiến hành đối thoại với giới chức Ukraine cũng như để tăng cường kiểm soát khu vực biên giới Nga-Ukraine".

Sáng 8/7, TAND thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) sẽ mở phiên tòa sơ phẩm lưu động xét xử với hai bị cáo Trần Anh Cường (31 tuổi) và Đinh Văn Vinh (47 tuổi, cùng ở thành phố Biên Hòa) về tội danh Công nhiên chiếm đoạt tài sản. Thấy xe tải chở bia bị đổ ngày 4/12/2013, Vinh và Cường đã cùng nhiều người khác lao vào hôi bia. Cả hai lấy được 11 thùng bia Tiger (trị giá gần 3 triệu đồng) chất lên xe ba gác chở đi khỏi hiện trường rồi chia nhau.


Chiều 7/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác thăm và tặng quà những chiến sĩ bị thương trong vụ rơi máy bay. Bệnh nhân bỏng nhẹ nhất cũng đến 40% diện tích cơ thể. Hiện cả 4 bệnh nhân được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, đều phải thở máy và trong tình trạng hôn mê. (Xem chi tiết)


Cuộc họp báo thường kỳ Bộ Công Thương (chiều 7/7), ngành điện nói về việc tăng, giảm tiền điện bất thường rất lạ. Theo đó, tiền điện tăng vọt trong tháng qua “không có sai sót về chỉ số công tơ và cách tính tiền điện”. Tuy nhiên, trường hợp tiền điện hàng trăm hộ dân tại Sóc Sơn (Hà Nội) giảm đột ngột do công nhân ghi công-tơ sợ...người nghiện. Trước hiện tượng này, nhiều ý kiến cho rằng, cần một đơn vị độc lập ghi số điện. (Xem chi tiết)


Ngày 7/7, Nhà thầu Keangnam (Hàn Quốc, Tổng thầu hai gói A4, A5, hai gói thầu cuối cùng của cao tốc Nội Bài – Lào Cai) đã chuyển 4 triệu USD để chi trả cho các nhà thầu phụ. Trước đó, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng ra công văn yêu cầu nếu ngày 30/6, Keangnam không chuyển tiền sang Việt Nam sẽ bị cắt hợp đồng; thu hồi tiền bảo lãnh dự án. (Xem chi tiết)


Chiều 6/7, Luật sư Đỗ Pháp - Trưởng văn phòng Luật sư Đỗ Pháp (Đoàn Luật sư Đà Nẵng) - đại diện pháp lý vụ khởi kiện tàu cá Trung Quốc 11209 đâm chìm tàu cá ĐNa 90152TS của bà Huỳnh Thị Như Hoa (Thanh Khê, Đà Nẵng), cho hay: Hơn 1 tuần qua văn phòng ông gửi văn bản đề nghị đại sứ quán Trung Quốc phối hợp cung cấp lai lịch tàu cá Trung Quốc 11209, nhưng nước này vẫn chưa có hồi âm. (Xem chi tiết)


Chiều 7/7, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, hôm qua Trung Quốc duy trì 103-110 tàu các loại để bảo vệ giàn khoan 981, trong đó 45-47 tàu hải cảnh, 13-14 tàu vận tải, 12-13 tàu kéo, 29-32 tàu cá vỏ sắt và 4 tàu quân sự. Tại thực địa, các tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam tiếp tục thực thi nhiệm vụ cách giàn khoan Hải Dương 981 từ 10 đến 12 hải lý. (Xem chi tiết)


Trong cuộc điện đàm kéo dài 45 phút ngày 7/7, Tổng thống Pháp Francois Hollande và người đồng cấp Mỹ Barack Obama "đã hối thúc ông Putin gây sức ép lên lực lượng ly khai để họ nhất trí tiến hành đối thoại với giới chức Ukraine cũng như để tăng cường kiểm soát khu vực biên giới Nga-Ukraine". Ngoài ra, hai tổng thống còn kêu gọi sớm tổ chức một cuộc tiếp xúc "có các thành phần ly khai, trong đó bàn về một lệnh ngừng bắn song phương.


Ngày 7/7, Liên minh châu Âu (EU) thông báo các tổ chức, quốc gia thành viên của EU cùng Chính phủ Ukraine và các nhà tài trợ quốc tế sẽ tổ chức một hội nghị cấp cao vào ngày 8/7 tại Brussels để thảo luận những ưu tiên và hỗ trợ chính dành cho Ukraine.


Hamas tuyên bố các chiến binh của phong trào này ở Dải Gaza tối 7/7 đã nã “hàng chục” quả rocket vào miền Nam Israel, sau khi sáu thành viên Hamas bị thiệt mạng trong các cuộc không kích. Quân đội Israel đã xác nhận động thái nói trên, cho rằng phiến quân Hamas đã bắn “hàng chục quả rocket” chỉ trong một thời gian ngắn. 


Ít nhất 3 người chết trong trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra ở biên giới Guantemala với Mexico ngày 7-7, gây lở đất và hư hại nhiều tòa nhà cao tầng trong khu vực. Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ cho biết trận động đất xảy ra vào khoàng 11g24 GMT (18g24 giờ Việt Nam) ở bang Chiapas của Mexico, cách bờ biển gần biên giới Guatemala khoảng 8 km, tâm chấn nằm ở độ sâu 92 km dưới lòng đất.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.