Bản tin 8H: Trực thăng vượt biên, Mỹ-Mexico đấu khẩu

Bản tin 8H: Trực thăng vượt biên, Mỹ-Mexico đấu khẩu
TPO - Mexico và Mỹ ngày 27/6 tiếp tục đấu khẩu về việc một chiếc trực thăng của Mexico vượt biên giới vào bang Arizona của Mỹ và nã súng vào hai nhân viên tuần tra biên giới Mỹ. Vụ việc diễn ra sáng 26/6 ở khu bảo tồn quốc gia Tohono O'odham ở phía nam bang Arizona, một điểm nóng buôn bán ma túy mà cả Mỹ và Mexico đều đang truy quét gắt gao.

Vào lúc 20h15 ngày 28/6, lửa đã bốc cháy toàn bộ mặt tiền bar Canalis (147 Hai Bà Trưng, P.6, Q.3, TP.HCM). Đám cháy bùng phát lớn từ tầng 2 khu plan b (khu uống cà phê), nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ phần khung bên ngoài toà nhà 4 tầng này. Thời điểm diễn ra vụ cháy trời đang mưa rất to, cộng với lực lượng bảo vệ nơi đây và người dân xung quanh đã dập tắt phần lớn đám cháy trươc khi lực lượng cảnh sát 114 tiếp cận.


Nhóm tàu cá của ngư dân ta đánh bắt hải sản ở khu vực cách giàn khoan 42-44 hải lý về phía tây tây nam, bị 34 tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc (với sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh số hiệu 46102 và 46106) quyết liệt ngăn khi tàu cá Việt Nam tiến gần về phía giàn khoan. (Xem chi tiết)


Sáng 28/6, những kẻ lạ mặt đã nổ súng vào chiếc xe buýt chở người tị nạn ở ngôi làng Artemovska, miền Đông Ukraine. Do bị trúng đạn vào kính chắn gió, tài xế mất kiểm soát và chiếc xe đâm vào gara để xe trước ngôi nhà tư nhân. Người lái xe chết ngay tại chỗ, một trong số những hành khách bị thương nặng và thiệt mạng sau đó.


Ngày 28/6, lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine đã thả nhóm 4 quan sát viên thứ hai của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), vốn bị bắt giữ từ hôm 29/5. Theo nhân chứng, những phần tử được vũ trang hạng nặng đã chở nhóm 4 quan sát viên tới một khách sạn ở thành phố miền Đông Donetsk. Nhóm quan sát viên OSCE đầu tiên đã được trả tự do vào sáng 27/6.


Moscow hôm qua cho biết binh sĩ Kiev bắn ba quả đạn pháo sang lãnh thổ Nga, một trong số đó trúng vào một đồn hải quan ở gần biên giới, nhưng không gây ra thương vong. Kiev hôm qua đồng ý gia hạn thêm 72 giờ đối với lệnh ngừng bắn ở miền đông mà theo kế hoạch kết thúc vào 22h ngày 27/6. Theo lệnh ngừng bắn, lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine được yêu cầu hạ vũ khí, nếu không "sẽ bị tiêu diệt" sau một tuần. (Xem chi tiết)


Phát biểu trong bài bình luận hôm 28/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tố Mỹ thúc đẩy các nhà lãnh đạo Ukraine hướng tới một con đường đối đầu với Nga. Ông nói thêm rằng cơ hội để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ cao hơn nếu sự việc chỉ phụ thuộc vào Nga và châu Âu. Ukraina đã ký một hiệp định tự do thương mại với EU vào ngày 27.6, điều này khiến Nga vô cùng tức giận.


Mexico và Mỹ ngày 27/6 tiếp tục đấu khẩu về việc một chiếc trực thăng của Mexico vượt biên giới vào bang Arizona của Mỹ và nã súng vào hai nhân viên tuần tra biên giới Mỹ. Vụ việc diễn ra sáng 26/6 ở khu bảo tồn quốc gia Tohono O'odham ở phía nam bang Arizona, một điểm nóng buôn bán ma túy mà cả Mỹ và Mexico đều đang truy quét gắt gao. Một chiếc trực thăng thực thi luật pháp của Mexico đã vượt biên giới khoảng 100m và nã hai phát đạn vào xe chở các đặc vụ Mỹ. Tuy nhiên không có ai bị thương.


Một tòa nhà cũ ở New Delhi hôm qua bị sập, làm ít nhất 10 người, trong đó có 5 trẻ em, thiệt mạng, cho thấy sự lỏng lẻo trong việc giám sát công trình xây dựng của Ấn Độ. Tòa nhà 4 tầng, nơi 14 người cư ngụ, bị sập vào khoảng 9h sáng, Reuters cho biết. Căn nhà được xây dựng cách đây gần 50 năm.


Website chính thức của quân đội Trung Quốc ngày 19/6 đã đăng tải bài viết nhan đề “Quân đội không cho phép có các phần tử tham nhũng ẩn náu”. Dư luận cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy hàng loạt "hổ" (tướng lĩnh cao cấp) sẽ bị điều tra và xử lý. Viên tướng mới nhất bị bắt và điều tra là Diệp Vạn Dũng, Thiếu tướng, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên trung ương Chính Hiệp toàn quốc khóa 12, nguyên Chính ủy quân khu tỉnh Tứ Xuyên (vừa về hưu cuối năm 2013). (Xem chi tiết)


Một bà mẹ hai con người Philippines đã thiệt mạng trong lúc nói chuyện bằng điện thoại vẫn đang cắm sạc. Sự cố xảy ra do chiếc sạc điện thoại bị lỗi. Nhà chức trách xác định rằng chiếc sạc lỗi đã đột ngột khiến một dòng điện cường độ mạnh chạy thẳng vào người cô. Sự kiện là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người hay sử dụng hàng nhái bởi họ sẽ có nguy cơ mất mạng vì điện giật. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG