Bản tin 8H: Ukraine lại chìm trong bom đạn?

Quân đội Ukraine tham gia chiến dịch ở miền Đông (Nguồn: Reuters)
Quân đội Ukraine tham gia chiến dịch ở miền Đông (Nguồn: Reuters)
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố ông sẽ nối lại chiến dịch quân sự chống lực lượng ly khai ủng hộ Nga vào ngày 1/7, vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn để mở đường cho hòa đàm với phiến quân hết hiệu lực.

Trưởng công an xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) Dương Văn Tuệ (31 tuổi) vừa bị các đối tượng nghi trộm chó đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Tối 26/6, nhận được tin báo ở thôn Xuân Nội xuất hiện đối tượng trộm chó, ông Tuệ và một công an viên có mặt để xác minh. 2 đối tượng bị phát hiện và yêu cầu dừng xe kiểm tra bất ngờ dùng vật dài bằng sắt đánh liên tiếp vào người ông Tuệ. (Xem chi tiết)


Ngày 30/6, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng ký công văn yêu cầu khắc phục tiến độ tại gói thầu A4, A5, hai gói thầu cuối cùng của cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Trong đó, Bộ trưởng Thăng yêu cầu Tổng Cty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc (VEC, Chủ đầu tư) chấm dứt hợp đồng với tổng thầu hai gói này là KeangNam (Hàn Quốc), nếu trong ngày 30/6 không chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Việt Nam để thực hiện dự án. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tại phiên họp thường kỳ Chính phủ sáng 30/6: “Nhiệm vụ đặt ra là vừa phải nỗ lực cao nhất bằng các giải pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, vừa phải bằng mọi giải pháp phù hợp để gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, an ninh trật tự để xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước”. (Xem chi tiết)


Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 29/6, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Chuẩn Đô đốc John Kirby khẳng định Mỹ sẽ không trì hoãn việc cung cấp các chiến đấu cơ F-16 cho Iraq. Iraq và Mỹ nhiều năm trước đã thống nhất việc mua sắm các máy bay chiến đấu của Mỹ lên tới nhiều nhiều tỷ USD. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Iraq chưa nhận được bất cứ chiến đấu cơ nào từ Mỹ để có thể tham chiến. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 30/6 cho biết, kể từ thời điểm chính quyền Kiev thông báo hiệp ước ngừng bắn giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine hôm 20/6, 27 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng, 69 người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố ông sẽ nối lại chiến dịch quân sự chống lực lượng ly khai ủng hộ Nga vào ngày 1/7, vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn để mở đường cho hòa đàm với phiến quân hết hiệu lực. Trước đó, hôm 30/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi gia hạn lệnh ngừng bắn tại các khu vực miền Đông Nam Ukraine.


CHDCND Triều Tiên hôm qua đề nghị Hàn Quốc cùng ngừng các hành động quân sự thù địch - cử chỉ thể hiện mong muốn hòa bình trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Seoul để thảo luận với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. (Xem chi tiết)


Một trong những quan chức quân đội cao cấp nhất của Trung Quốc vừa bị buộc tội nhận hối lộ và khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, báo chí nước này đưa tin ngày 30/6. Từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, tướng Từ Tài Hậu nay đã bị giao cho các công tố viên để chuẩn bị ra tòa án binh. Ông Từ được cho là đã bị quản thúc tại gia nhiều tháng qua. (Xem chi tiết)


Một máy bay trực thăng Mi-8 chở 17 người đã rơi ở khu vực Khabarovsk thuộc miền Viễn Đông nước Nga hôm 30/6. Theo thông tin ban đầu, chiếc Mi-8 thuộc sở hữu của cơ quan bảo vệ rừng. Hiện giới chức chưa rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn và số phận của những người trên trực thăng.


Vụ nổ bom thứ hai tại Dinh Tổng thống Ai Cập, ở phía Đông Cairo, đã sát hại thêm một cảnh sát, một thời gian ngắn sau khi hai quả bom phát nổ trước đó trong sáng 30/6. Vụ nổ thứ nhất làm một sỹ quan cảnh sát thiệt mạng và ba người khác bị thương. Trung tá Mohamed Lotfi đã bị sát hại bởi vụ nổ cuối cùng trong khi Đại tá Ahmed El-Ashmawy, một chuyên gia chất nổ của Ban Giám đốc an ninh Cairo, đã thiệt mạng trong khi cố gắng vô hiệu hóa thiết bị nổ đầu tiên.

MỚI - NÓNG