Bản tin thế giới sáng 5/2: IS dọa trả thù Bỉ

Tờ Het Laatste Nieuws
Tờ Het Laatste Nieuws
TPO - "Những sự kiện diễn ra ở Pháp sẽ lặp lại ở Bỉ", tòa soạn báo Het Laatste Nieuws nhận được một lá thư với những lời lẽ như vậy. Bức thư được cho là của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) nhằm trả thù Bỉ vì "lập trường chống Hồi giáo" của chính quyền Brussels.

Mặc dù bức thư viết bằng tiếng Pháp, nhưng Het Laatste Nieuws tin rằng tác giả của bức thư là người Hồi giáo. "IS sẽ bắt đầu chinh phục châu Âu từ Bỉ, vì các người xét xử đại diện Sharia4Belgium và giam giữ một số người anh em của chúng tôi trong tù", bức thư nêu rõ. Thư cũng nói rằng sắp tới trong nước Bỉ có thể xảy ra "cuộc tấn công khủng bố bằng cách sử dụng một chiếc xe chứa đầy thuốc nổ”.


Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE) đã rút khỏi liên quân chống IS do Mỹ lãnh đạo, sau khi phi công al-Kasasbeh của Jordan bị nhóm này bắt hồi tháng 12/2014 (sau đó bị hành quyết vào khoảng đầu tháng 1/2015), và Mỹ không thể đảm bảo việc giải cứu nếu trường hợp tương tự lặp lại. Là một đồng minh chủ chốt của Mỹ trong chiến dịch không kích IS, nhưng UAE lo ngại rằng các phi công của mình có thể rơi vào tình cảnh tương tự, theo New York Times.


Tính đến 1h45 phút, ngày 5/2 (giờ địa phương, 2h45 phút, giờ Hà Nội), lực lượng cứu hộ Đài Loan – Trung Quốc xác nhận 31 người thiệt mạng, 15 người khác bị thương, 12 người còn mất tích trong vụ máy bay ATR-72 của nước này bị rơi xuống sông Keelung hôm 4/2. Chiếc máy bay số hiệu GE235 của hãng hàng không TransAsia Airways gặp nạn và va phải một cây cầu cao rồi rơi xuống sông Keelung, tại thành phố Đài Bắc (Đài Loan – Trung Quốc) khi vừa cất cánh từ sân bay Taipei Songshan và đang trên đường tới sân bay Kinmen. Lực lượng cứu hộ đã nỗ lực suốt đêm để tiến hành tìm kiếm hành khách và trục vớt các phần thân của chiếc máy bay xấu số, theo focustaiwan.tw.


Trong buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn ngày 4/2, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã kêu gọi Bắc Kinh hợp tác trong việc đặt nền móng cho sự thống nhất giữa hai miền Triều Tiên. Bà Park Geun-hye nói: "Đây là thời điểm mà chúng ta cần có sự hợp tác và quan tâm của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Trung Quốc, trong việc đặt nền móng cụ thể cho sự thống nhất”. Trung Quốc được cho là đòn bẩy quan trọng đối với Triều Tiên, quốc gia từ lâu đã phụ thuộc vào sự ủng hộ ngoại giao và viện trợ kinh tế của Bắc Kinh.


Ngày 4/2, một tàu tuần duyên của Trung Quốc đâm 3 tàu cá của Philippines tại bãi đá ngầm Scarborough (Hoàng Nham) ở Biển Đông hồi tuần trước, đồng thời phản đối Bắc Kinh về vụ việc này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines nêu rõ: "Philippines cực lực phản đối Trung Quốc liên tục có những hành động quấy rối và ngăn cản ngư dân Philippines tìm kế sinh nhai hợp pháp tại khu vực này", theo Reuters.


Tại phiên họp diễn ra vào hôm nay, 4/2, Quốc hội Ukraine đã thông qua một nghị quyết, cho phép tước chức danh của cựu lãnh đạo Ukraine, ông Viktor Yanukovych. Quyết định được 281 đại biểu bỏ phiếu thông qua, trong khi yêu cầu tối thiểu là 226 phiếu. Theo quyết định trên, Quốc hội Ukraine chính thức phủ nhận chức danh Tổng thống cũng như tất cả lợi ích và đặc quyền theo pháp luật của ông Viktor Yanukovych. (Xem chi tiết)


Trước tình hình chiến sự miền Đông leo thang, đại diện công ty xuất khẩu vũ khí Ukraine Ukroboronprom tuyên bố sẽ tăng khối lượng xe tăng chủ chiến (MBT) T-84U Oplot mỗi năm lên gấp 24 lần so với hiện tại, tương đương từ 5 xe lên 120 xe/năm. Tuyên bố trên được ông Roman Romanov, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp quốc doanh Ukraine khẳng định với báo giới tối 4/2. Cùng với xe tăng Oplot, Ukroboronprom cũng tăng cường dây chuyền sản xuất xe bọc thép Dozor-B với kế hoạch đạt 50 xe trong năm 2015, theo Lenta.


Đại tá Igor Egorov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga về Lực lượng tên lửa chiến lược, cho biết, các thiết bị cơ động phục vụ phóng tên lửa đạn đạo Topol, Topol-M và Yars đã được huy động tham gia các cuộc tuần tra chiến đấu tại sáu khu vực của Liên bang Nga. Theo Đại tá Igor Egorov , thời gian trực chiến năm 2015 trên các tuyến tuần tra vào mùa Đông sẽ được mở rộng tới gần một tháng so với các năm trước. (Xem chi tiết)


Ngày 4/2, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã lập án điều tra và áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Cục Địa chất tỉnh Quảng Đông Âu Dương Chí Hồng do tình nghi ông này nhận hối lộ. Cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật tỉnh Tứ Xuyên cho biết, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật thành phố Thành Đô đã lập án điều tra đối với nguyên Trợ lý Thị trưởng Thành Đô Chu Hồng Đức. Qua điều tra, hành vi của ông Chu Hồng Đức đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và có dấu hiệu cấu thành tội phạm, theo Vietnamplus.


Giá dầu trên thị trường châu Á giảm trong phiên giao dịch chiều ngày 4/2 sau đợt phục hồi kéo dài ba ngày. Tại thị trường Singapore chiều 4/2, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 3/2015 giảm 68 xu Mỹ xuống 52,37 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 14 xu Mỹ xuống 57,77 USD/thùng. Tuy nhiên giới đầu tư vẫn đang băn khoăn về việc liệu giá dầu đã chạm đáy hay chưa sau khi đã giảm 60% kể từ tháng 6/2014.

MỚI - NÓNG