Bangkok : Người biểu tình chấm dứt phong tỏa sân bay

Bangkok : Người biểu tình chấm dứt phong tỏa sân bay
TPO - Hôm nay 3/12, phe biểu tình chống chính phủ đã tự nguyện rời khỏi hai sân bay chính của Bangkok sau 8 ngày chiếm giữ làm tê liệt giao thông hàng không và gây khó khăn cho ngành du lịch.
Bangkok : Người biểu tình chấm dứt phong tỏa sân bay ảnh 1
Một người biểu tình chuẩn bị rời sân bay quốc tế hôm 3/12.

Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) chấm dứt các hành động phản kháng, sau khi toà án ra lệnh cấm Thủ tướng Somchai tham gia các hoạt động chính trị và giải tán chính phủ.

Ngay sau khi người biểu tình đi khỏi, chuyến bay đầu tiên đã hạ cánh xuống Bangkok.

Một chuyến bay của hãng Hàng không Thái Lan chở 305 khách từ đảo Phuket ở phía nam Thái Lan đã đáp xuống sân bay Suvarnabhumi vào lúc 14:15’ (giờ địa phương). Các chuyến bay quốc tế dự định sẽ hoạt động lại vào Thứ Năm.

Phóng viên BBC tại Bangkok miêu tả lại là những người mặc áo vàng chất đồ dùng cá nhân lên xe buýt về nhà. Trước toà nhà sân bay, một số người xếp hàng xin chữ ký kỷ niệm của những người lãnh đạo PAD.

Sondhi Limthongkul, một trong những người lãnh đạo phe biểu tình chống chính phủ, phát biểu : “PAD sẽ trở lại nếu một chính quyền do Thaksin uỷ nhiệm được thành lập hay bất kỳ ai cố gắng thay đổi hiến pháp để minh oan cho một số nhà chính trị hay làm giảm bớt uy quyền của quốc vương”.

Đáp lại, Chaturon Chaisaeng - một thành viên của nội các Thaksin trước đây - nói: “Tại sao chúng ta vẫn tha thứ cho PAD, kẻ đang tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào các dinh thự chính phủ và hệ thống dân chủ? Phải chăng toàn bộ dân tộc Thái Lan chịu khuất phục trước các mệnh lệnh và đòi hỏi của PAD?”

Nguyễn Nga
Theo BBC

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.