Băngladesh bị dọa đánh bom tiếp

Băngladesh bị dọa đánh bom tiếp
(TPO) Nhóm khủng bố Hồi giáo Jamaat-ul-Mujahideen vừa cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công Băngladesh nếu nước này không ban hành bộ luật Hồi giáo mới.
Băngladesh bị dọa đánh bom tiếp ảnh 1

Đây cũng là nhóm bị tình nghi gây ra 350 vụ đánh bom trên toàn Băngladesh hồi tuần trước.

"Đây là ly rượu mời thứ ba gửi tới chính phủ Băngladesh.... Nếu các người không xây dựng được bộ luật Hồi giáo mới hoặc cố tình bắt giữ bất cứ thành viên nào của tổ chức Jamatul Mujahideen Băngladesh... chúng ta sẽ hành động ngay", Jammatt tuyên bố trên website của mình tại địa chỉ jihadunspun.com.

Bất cứ kẻ nào muốn xây dựng một nền dân chủ nhà nước cũng đều là kẻ thù của Hồi giáo Islam. Do đó, cả đảng cầm quyền lẫn phe đối lập, tốt nhất là nên áp dụng luật Islam càng sớm càng tốt tại Băngladesh", tuyên bố viết tiếp.

Ít nhất 2 người đã bị chết và khoảng 100 người khác bị thương khi một loạt 350 quả bom tự chế phát nổ gần như đồng thời trên toàn đất nước có dân số 140 triệu người này vào hôm thứ tư tuần trước.

MỚI - NÓNG