Bangladesh: Treo cổ 22 người vì giết đại biểu Quốc hội

Bangladesh: Treo cổ 22 người vì giết đại biểu Quốc hội
Một tòa án ở Bangladesh đã tuyên án tử hình bằng cách treo cổ 22 người và án tù chung thân cho 6 người liên can đến vụ sát hại một đại biểu Quốc hội của phe đối lập hồi năm ngoái.

Thẩm phán Shahed Nooruddin đã tuyên các án tù vừa kể ngày hôm nay, 11 tháng sau khi ông Ashnullah Master bị giết chết.

Nhà làm luật này đã bị bắn chết hôm mồng 7/5 năm ngoái khi một nhóm vũ trang nổ súng vào một cuộc mít tinh gần thủ đô Dhaka của đảng ông, là Liên minh Awami.

Vụ sát hại này đã đưa tới nhũng cuộc biểu tình bạo động và một cuộc tổng đình công. Liên minh Awami tố cáo rằng các đối thủ chính trị của ông Ashanullah chủ mưu vụ này.

Hãng thông tấn Reuters trích lời một viên chức Bộ Tư pháp nói rằng trong số những người bị kêu án tử hình có 7 đảng viên của Đảng Quốc gia Bangladesh đương quyền và 5 đảng viên của Liên minh Awami.

Chỉ có 12 người trong số vừa kể đang bị cảnh sát giam giữ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.