Báo Ấn Độ tung ảnh binh sĩ Trung Quốc cầm dao phay áp sát khu vực tranh chấp

Những bức ảnh được ANI công bố.
Những bức ảnh được ANI công bố.
TPO - Tờ ANI của Ấn Độ hôm qua (8/9) công bố những bức ảnh cho thấy binh sĩ Trung Quốc vừa đeo súng vừa cầm dao phay tiến sát đường kiểm soát thực tế (LAC) ở khu vực Đông Ladakh giữa lúc căng thẳng đang gia tăng.

Tờ ANI dẫn lời một số nguồn tin từ quân đội Ấn Độ cho biết các binh sĩ nước này khi thấy lính Trung Quốc cầm dao phay đã lập tức ngăn nhóm này tới gần biên giới, tránh để xảy ra sự cố nghiêm trọng ở thung lũng Galwan.

Trước đó, trong vụ đối đầu hồi tháng Sáu, các binh sĩ Trung Quốc cũng đã cầm theo “vũ khí lạnh” như chùy sắt...

Báo Ấn Độ tung ảnh binh sĩ Trung Quốc cầm dao phay áp sát khu vực tranh chấp ảnh 1

Các binh sĩ Trung Quốc mang dao phay dù vẫn đeo súng. Ảnh: ANI

Cuộc đụng độ khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Con số thương vong của phía Trung Quốc không được công bố.

Từ đó đến nay, tình hình khu vực biên giới Trung - Ấn chưa lúc nào thôi căng thẳng.

Mới đây, hai nước đã lên tiếng tố nhau nổ súng ở biên giới. Bắc Kinh cáo buộc quân đội Ấn Độ xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc hôm 7/9 và “nổ súng một cách trơ trẽn” khi một đội tuần tra biên phòng của Trung Quốc đến điều tra vụ việc.

Cáo buộc của phía Trung Quốc bị New Delhi bác bỏ ngay sau đó. Ấn Độ khẳng định quân đội nước này không hề vi phạm đường kiểm soát thực tế trong khu vực tranh chấp, và cũng không sử dụng súng.

Theo New Delhi, chính đội tuần tra của Trung Quốc mới là những người xâm phạm LAC và nổ súng.

Theo Theo ANI
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.