Báo cáo LHQ: Lực lượng nổi dậy và quân chính phủ đều vi phạm

Báo cáo LHQ: Lực lượng nổi dậy và quân chính phủ đều vi phạm
TP - Ngày 24-5, các nhân viên điều tra Liên Hợp Quốc (LHQ) trình một báo cáo nói rằng cả lực lượng của chính phủ Syria lẫn phe đối lập nổi dậy đều phạm các tội về nhân quyền trong thời gian ngừng bắn, do Đặc phái viên của LHQ và Liên đoàn Ảrập Kofi Annan đề xuất và được bắt đầu thực hiện cách đây 6 tuần.

 > NATO không can thiệp Syria

Theo báo cáo, nhiều gia đình Syria bị thảm sát toàn bộ thành viên; lực lượng an ninh Syria đã sử dụng các phương tiện sát thương để đàn áp người biểu tình tại nhiều thành phố và làng mạc khắp nước kể từ tháng Ba.

Theo báo cáo, lực lượng đối lập nổi dậy đã hành quyết hoặc tra tấn tù binh và bắt cóc dân thường nhằm tống tiền. Báo cáo cũng tố cáo phe nổi dậy. Báo cáo được nhóm điều tra trao cho ông Navi Pillay phụ trách các vấn đề nhân quyền LHQ.

Ông Pillay nói rằng tất cả những ai phạm tội hình sự nói trên sẽ bị truy tố tại Tòa án Hình sự Quốc tế. Nhóm điều tra cũng lập một danh sách bí mật tên các quan chức Syria bị tình nghi đã ra lệnh thực hiện tội ác chống lại loài người.

Đ.P
Theo Ria-Novosti

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG