Báo chí nước ngoài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Báo chí nước ngoài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
TPO - Vào đúng dịp Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam tròn 100 tuổi (25-8), nhiều hãng thông tấn, tờ báo lớn trên thế giới đã có bài viết thể hiện sự yêu mến, kính trọng, ngưỡng mộ tài năng quân sự và nhân cách lớn của ông.

> 'Võ thấu lòng dân võ hóa Văn'

Hãng thông tấn Mỹ AP nói rằng, nhiều thập niên sau khi đánh bại Pháp và Mỹ, hôm nay, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng không bao giờ chịu khuất phục của Việt Nam - mừng thêm một chiến thắng khác: ông bước sang tuổi 100.

AP dẫn lời Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn khẳng định rằng: "Tên tuổi và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với những sự kiện quan trọng nhất và vẻ vang nhất của dân tộc Việt Nam".

Người dân Việt Nam luôn thể hiện sự tôn kính đối với Tướng Giáp. Ông đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại chỉ huy các chiến dịch, từ vùng rừng núi, sử dụng lối đánh du kích để giành độc lập cho đất nước, chấm dứt chế độ thực dân Pháp trên khắp Đông Dương. Các lực lượng vũ trang cách mạng do Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp dẫn dắt cũng đã đánh bại đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải rời khỏi miền Nam Việt Nam.

Mặc dù Đại tướng đã nghỉ hưu từ mấy thập kỷ trước nhưng nhà chiến lược quân sự với mái đầu bạc vẫn miệt mài đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước. Cho tới tận ba năm trước, ông vẫn đón tiếp các nhà lãnh đạo quốc tế tại ngôi nhà của mình ở Hà Nội.

Tướng Giáp tiếp tục ký các tấm thiệp, gồm một bức thư gửi tới các đồng chí của ông để cảm ơn họ vì những lời chúc sinh nhật ngập tràn. Đại tá Nguyễn Huyên - thư ký riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong suốt 35 năm qua - cho biết, Tướng Giáp vẫn được thông báo đều đặn về các sự kiện trong nước và quốc tế.

"Đại tướng đã giúp đánh bại hai đế quốc lớn. Ông là người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng" - ông Huyên nói.

Tại một cuộc triển lãm kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng, những bức ảnh đen trắng miêu tả cảnh vị Tổng tư lệnh tài ba đi thăm binh sĩ trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến dịch này là cuộc tấn công bất ngờ buộc thực dân Pháp phải đầu hàng, khiến tên tuổi Đại tướng được ngợi ca như một nhà chiến lược quân sự lỗi lạc.

Nhiều sinh viên Việt Nam đã chăm chú ngắm nhìn các bức ảnh của Đại tướng từ những ngày đầu cách mạng.
Có những bức ảnh chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp gỡ những chính trị gia nổi tiếng, trong đó có cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro. Một bức ảnh chụp Đại tướng tươi cười và bắt tay cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara vào năm 1997.

Hãng AP dẫn lại lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói với các phóng viên nước ngoài vào thời điểm kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: "Tôi nói với ông McNamara rằng, Mỹ đã thất bại tại Việt Nam vì Mỹ không hiểu Việt Nam".

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau này ủng hộ mạnh mẽ cho mối quan hệ Việt - Mỹ. Kể từ khi hai bên bình thường hóa quan hệ, thương mại và đầu tư giữa hai nước phát triển mạnh. Quan hệ quân sự cũng được tăng cường.

Đại tướng đã được chứng kiến sự phát triển của Việt Nam từ một quốc gia nghèo khó và bị tàn phá bởi chiến tranh trở thành một đất nước hòa bình, phát triển.

Nhiều tờ báo lớn của phương Tây như The Washington Post, Forbes, Guardian...cũng trang trọng đăng tải lại bài viết của AP về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

* The Diplomat - Tạp chí chuyên về chính trị châu Á - đánh giá trận Điện Biên Phủ do Tướng Giáp chỉ huy là "một chiến thắng thay đổi lịch sử", "cổ vũ cho các cuộc đấu tranh chống thực dân trên khắp hành tinh".

Sau khi điểm lại những sự kiện quân sự quan trọng gắn với tên tuổi Tướng Giáp, The Diplomat cho biết, nhiều năm sau này, các nhà lãnh đạo khắp thế giới, khi thăm Việt Nam, vẫn xếp hàng để gặp ông, trong đó có Tổng thống Brazil Lula da Silva, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, nhà lãnh đạo Nam Phi Thabo Mbeki. Tướng Giáp cũng có nhiều bài giảng và bài viết về lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Hiện sức khỏe giảm song trí tuệ của Đại tướng vẫn minh mẫn. Mỗi sáng, ông vẫn nghe tin tức trên đài phát thanh và nghe các báo cáo tình hình, The Diplomat viết.

* Tạp chí L'Humanité (Nhân đạo) của Pháp số ra vừa qua đã dành đặc biệt sáu trang in màu để viết về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông.

Theo Vietnam Plus, trong bài viết có tiêu đề “Tướng Giáp, nhà chiến lược của tự do”, tác giả Daniel Roussel- cựu phóng viên thường trú báo Nhân đạo tại Việt Nam trong những năm 1980, đã thuật lại cuộc đời và sự nghiệp của nhà chiến lược quân sự tài ba của Việt Nam, từ sinh trưởng cho tới khi trở thành vị Đại tướng, chỉ huy cuộc đấu tranh của quân đội và nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trước thực dân Pháp với trận Điện Biên Phủ vang dội địa cầu.

Tác giả cũng nêu bật vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, thống nhất đất nước, cũng như những đóng góp của ông đối với công cuộc Đổi mới ở Việt Nam.

Tác giả cho biết, Đại tướng luôn gần gũi nhân dân và thấy được mọi khó khăn của người dân, ông là người rất dễ chịu, thành thạo tiếng Pháp, có cái nhìn trực diện và cái bắt tay chắc nịch.

Daniel Roussel viết: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp được công nhận là một trong những nhà quân sự tài giỏi nhất và một nhà chiến lược chiến tranh nhân dân”.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.