Bạo động bùng phát ở Singapore

Bạo động bùng phát ở Singapore
TPO - Trong hai ngày qua, hàng trăm công nhân nước ngoài tại Singapore, đã gây ra vụ bạo động sau khi một công nhân Ấn Độ bị xe buýt đâm chết.

> Nga: Bắt 300 người gây bạo loạn ở thủ đô

Theo Daily Mail, khoảng 400 công nhân nước ngoài tại quận Little India của Singapore đã gây rối bằng cách đập phá các thùng rác bên đường, phá hỏng các xe cứu thương và xe cảnh sát tại khu vực này.

Theo báo cáo, 10 cảnh sát Singapore đã bị thương khi đang làm nhiệm vụ. 27 người hiện đang bị cảnh sát bắt giữ.

Xe cứu thương bị đám đông đập phá
Xe cứu thương bị đám đông đập phá .
Vụ bạo loạn tồi tệ nhất trong 40 năm qua ở Singapore
Vụ bạo loạn tồi tệ nhất trong 30 năm qua ở Singapore.
Hàng trăm cảnh sát chống bạo động Singapore làm nhiệm vụ
Hàng trăm cảnh sát chống bạo động Singapore làm nhiệm vụ .

Đây là một trong những vụ bạo động tồi tệ nhất ở Singapore trong vòng 30 năm qua. Vụ việc xảy ra sau khi một công nhân Ấn Độ được cho là đã tử vong sau khi bị xe buýt đâm.

Tuy nhiên, theo Channel News Asia, nguyên nhân của vụ bạo loạn này có thể còn do những bất mãn của công nhân nước ngoài vì mức lương thấp.

Được biết, khu vực xảy ra bạo động, là nơi tập trung làm việc của công nhân đến từ các nước Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka và Nepal.

Nguyễn Thủy
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG