Báo Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên tấn công vào năm 2015

Kim Jong-un và các tướng lĩnh quân đội (Ảnh: Chosun IIbo)
Kim Jong-un và các tướng lĩnh quân đội (Ảnh: Chosun IIbo)
TPO - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã phát biểu trước các tướng lĩnh quân đội rằng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên có thể xảy ra vào năm 2015, tờ Chosun IIbo đưa tin vào ngày 26/3.

Theo nguồn tin trên, trong cuộc diễu binh tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 25/3, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã lên tiếng về “một cuộc chiến toàn diện với kẻ thù dưới ngọn cờ cách mạng và giành chiến thắng cuối cùng”.

Theo Chosun IIbo, nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ phát động cuộc chiến vào năm 2015 và yêu cầu quân đội Triều Tiên luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Trước đó, năm 2013, Kim Jong-un cũng nói với các quan chức chủ chốt về ý định thống nhất Triều Tiên bằng vũ lực trong vòng 3 năm.

“Kể từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2011, Kim Jong-un đã đề cập tới ý định thống nhất toàn bộ bán đảo Triều Tiên bằng vũ lực và đích thân ông sẽ lái xe tăng tiến vào thủ đô Seoul (Hàn Quốc)”, theo Chosun IIbo.

Tình báo Hàn Quốc đã tiến hành thu thập thông tin và giám sát những động thái khiêu khích từ phía Triều Tiên.

“Mặc dù đang trong hòa bình nhưng phía Triều Tiên vẫn tiếp tục nung nấu tham vọng sử dụng vũ lực. Chúng tôi đang làm tất cả để sẵn sàng đối đầu những hành động khiêu khích”, một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết.

Năm 2015 đánh dấu 70 năm chia cắt giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên.

Trong những ngày vừa qua, Triều Tiên liên tục phóng hàng loạt tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Hôm qua, 26/3, Triều Tiên lại bắn thêm hai tên lửa đạn đạo tầm trung.

Theo Theo Chosun IIbo
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.