Báo Hàn: Triều Tiên thay Bộ trưởng ngoại giao kỳ cựu

Ông Ri Yong Ho. (Ảnh: Reuters)
Ông Ri Yong Ho. (Ảnh: Reuters)
TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho vừa bị thay thế, trang tin chuyên về Triều Tiên NK News đưa tin ngày 18/1.

Người thay thế ông Ri chưa được xác định, nhưng Bình Nhưỡng dự kiến sẽ tiết lộ người kế nhiệm vào tuần tới, NK News dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói rằng bất kỳ thay đổi nào đối với vị trí của ông Ri cũng cần được đánh giá thận trọng. 

Sinh năm 1956, ông Ri là con trai của ông Ri Myong Je, người từng là trưởng ban tổ chức của đảng Lao động Triều Tiên, chuyên về tổ chức và quản lý các vị trí trong bộ máy nhà nước, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết. 

Cha của ông cũng là biên tập của hãng Thông tấn Triều Tiên (KCNA), cơ quan chuyên đăng tải các bài viết tuyên truyền của Bình Nhưỡng. 

Tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ danh tiếng ở Bình Nhưỡng, ông Ri nói thạo tiếng Anh và từng nằm giữ nhiều vị trí cấp cao, chuyên xử lý các vấn đề liên quan đến phương Tây. 

Từ năm 2003-2007, ông là Đại sứ Triều Tiên tại Anh và là thứ trưởng ngoại giao, đại diện cho Triều Tiên tham gia đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. 

Ông Ri không tham gia kỳ họp của các lãnh đạo thế giới tại Liên Hợp quốc vào tháng 9 năm ngoái. Ông dự các kỳ họp tương tự tại New York trong 3 năm, từ 2016-2018. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.