Bạo loạn ở Đức: 80 cảnh sát bị thương, bắt giữ hơn 350 người

Người biểu tình tức giận đốt xe cảnh sát.
Người biểu tình tức giận đốt xe cảnh sát.
TPO - Hàng chục người bị thương và hơn 350 người bị bắt giữ sau khi đám đông biểu tình chống thắt lưng buộc bụng đụng độ với cảnh sát tại thành phố Frankfurt, Đức ngày 18/3. Khoảng 80 cảnh sát cũng bị thương do người biểu tình ném đá hay ảnh hưởng bởi hơi cay.

Theo BBC, hàng nghìn người biểu tình, bao gồm cả công dân Đức và người dân từ nhiều nước châu Âu đã tập trung bên ngoài trụ sở mới của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại thành phố Frankfurt. 


Cảnh sát đã phải dựng hàng rào xung quanh tòa nhà cao 185m, trị giá khoảng 1,4 tỷ USD để ngăn ngừa nguy cơ phá hoại. Tuy nhiên, bạo lực đã nổ ra giữa người biểu tình với cảnh sát ngay trước giờ khai trương chính thức của tòa nhà ECB.

Cảnh sát cho biết, người biểu tình đã châm lửa đốt nhiều ôtô, lốp xe và thùng rác trên các con đường quanh trụ sở. Phát ngôn viên cảnh sát Frankfurt, Claudia Rogalski mô tả thái độ của đám đông là "hiếu chiến", đồng thời cho biết, 80 cảnh sát bị thương do người biểu tình ném đá hay ảnh hưởng bởi hơi cay.

Trong khi đó, các nhà hoạt động cũng nói rằng, nhiều người biểu tình đã bị thương do cảnh sát dùng dùi cui, vòi rồng và hơi cay.

Cuộc biểu tình mang tên Blockupy nhằm phản đối vai trò của ECB đối với việc áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng khắc khổ ở các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), mới đây nhất là Hy Lạp.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), phụ trách quản lý đồng euro và điều hành chính sách tiền tệ của Khu vực đồng Euro, cùng với Ủy ban châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) giám sát việc tuân thủ các điều kiện của khoản vay cứu trợ tài chính đối các nước tài chính khó khăn ở châu Âu như Ireland, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Cyprus. 

Các điều kiện đó bao gồm cắt giảm chi tiêu và giảm thâm hụt. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân làm gia tăng nạn thất nghiệp và làm chậm phát triển kinh tế.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG