Bạo loạn ở nhà tù Venezuela, 13 tù nhân thiệt mạng

TPO - Chính phủ Venezuela ngày 27/11 cho biết, ít nhất 13 tù nhân tại một nhà tù ở bang Lara đã thiệt mạng vì ngộ độc thuốc.

Theo thông báo của Bộ Quản lý các nhà tù Venezuela, các tù nhân tại trại giam David Viloria, bang Lara đã bắt đầu tuyệt thực từ sáng ngày 24/11 để yêu cầu miễn nhiệm một nhân viên của Bộ mà họ tin rằng đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Trại giam.

Nhà chức trách cho biết, những tù nhân tại trại giam trở nên hung hãn. Họ bắt đầu đập phá các bức tường và cổng nhà tù. Nhiều người tiến vào nhà thuốc và uống nhiều loại thuốc như thuốc kháng sinh, thuốc an thần, thuốc chống tăng huyết áp, chống tiểu đường, chống động kinh và rượu. Có khoảng 145 người đã bị ngộ độc và được đưa đến điều trị tại cơ sở y tế.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người thân của các tù nhân này đã tập trung bên ngoài cổng nhà tù từ ngày 25/11 để chờ Bộ trưởng Quản lý các nhà tù Venezuela Iris Varela nói chuyện với họ. 

Trong khi đó, cảnh sát quốc gia đã đóng quân bên ngoài nhà tù để ngăn sự tiếp cận của báo giới và gia đình các tù nhân.

Tổng số 720 tù nhân ở nhà tù trên đã được chuyển đến các nhà tù khác. Tuy nhiên, gia đình của họ vẫn đang chờ đợi Bộ trưởng Varela cung cấp chi tiết về việc chuyển nhà tù.

David Viloria là một trong số hơn 70 trại giam mới của nước này. Những trại giam này thay thế cho những nhà tù cũ có điều kiện tệ, thiếu kiểm soát, tình trạng hỗn loạn và vi phạm nhân quyền.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Giám sát Nhà tù Venezuela, 150 tù nhân nước này đã chết trong vụ bạo loạn nhà tù trong nửa đầu năm nay.








Theo CNN
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.