Bạo loạn ở Singapore: 24 người Ấn Độ có thể bị tù và đánh roi

Bạo loạn ở Singapore: 24 người Ấn Độ có thể bị tù và đánh roi
TPO - 24 công dân Ấn Độ đã bị buộc tội trong vụ bạo loạn ở khu Tiểu Ấn, ở Singapore hôm 8/12, theo Straitstimes. Họ đối mặt án phạt tù và đánh bằng roi.

> Bạo động bùng phát ở Singapore

Bạo loạn ở Singapore: 24 người Ấn Độ có thể bị tù và đánh roi ảnh 1

Hôm 8/12, khoảng 400 công nhân nước ngoài tại khu vực Tiểu Ấn, Singapore đã gây rối bằng cách đập phá các thùng rác bên đường, phá hỏng các xe cứu thương và xe cảnh sát tại khu vực. Nhiều cảnh sát đã bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Trong số đó, 24 nghi can, trong độ tuổi từ 22 đến 40 đã được đưa tới tòa án trong 3 xe cảnh sát.

Theo Straitstimes, 24 công nhân này có thể sẽ phải đối mặt 7 năm tù giam và bị phạt roi.

Tuy nhiên, sự việc đã được hoãn đến ngày 17/12, để điều tra thêm. Những công nhân này sẽ tiếp tục bị tạm giam tại đồn cảnh sát trung tâm Cantonment.

Phạm Linh
Theo Straitstimes

Theo Dịch
MỚI - NÓNG