Bão lớn ở Trung Quốc, 33 người thiệt mạng

Bão lớn khiến 33 người thiệt mạng ở Trung Quốc
Bão lớn khiến 33 người thiệt mạng ở Trung Quốc
TPO - Kể từ hôm 14/5 đến nay, 33 người thiệt mạng, 12 người mất tích khi bão lớn quét qua phía nam Trung Quốc, theo CRI.

> Lở núi ở Trung Quốc, 23 người chết và mất tích

Theo Bộ Nội vụ và Ủy ban Giảm nhẹ Thiên tai Trung Quốc, từ hôm thứ ba, 14/5, mưa bão gây ra lũ lụt và lở đất ở một số khu vực.

Bộ và Ủy ban trên cũng đã cử đội cứu trợ đến tỉnh Quảng Đông, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vào tối 16/5.

Hôm 16/5, Cơ quan cứu trợ Lũ lụt và Hạn hán Trung Quốc cử hai nhóm tới tỉnh Quảng Đông và Giang Tây để chỉ đạo nỗ lực kiểm soát lũ lụt.

Tại Quảng Đông, mưa bão quét qua 173 quận ở 5 thành phố (bao gồm cả Quảng Châu - thủ phủ tỉnh Quảng Đông), gây lụt lớn ở một số khu vực, Cơ quan cứu trợ Lũ lụt và Hạn hán tỉnh Quảng Đông cho biết.

Mực nước ở một số con sông ở Quảng Đông đã vượt quá mức cảnh báo, trong đó một nhánh của sông Beijiang có mức lũ tồi tệ nhất trong vòng một thế kỷ qua, theo CRI.

Tổng cộng 650.000 người tỉnh này bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và 2.675 ngôi nhà bị phá hủy.

11 giờ sáng 16/5, 19 trạm khí tượng ở Quảng Đông báo cáo lượng mưa lớn tới mức 250mm. Quận Qujiang, thành phố Thiều Quan có lượng mưa lớn nhất, 339,8mm.

Phan Yến
Theo CRI

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.