Báo Nga: IS định tấn công châu Âu bằng vũ khí hủy diệt

IS đang lên kế hoạch dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt ở châu Âu
IS đang lên kế hoạch dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt ở châu Âu
TPO - Liên minh châu Âu và các nước thành viên cần chuẩn bị cho khả năng về một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hoặc sinh học do Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành, Sputnik của Nga dẫn báo cáo phân tích của Nghị viện châu Âu cho biết.

Tổ chức khủng bố này “có thể đang lên kế hoạch sử dụng các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt đã bị quốc tế cấm trong các cuộc tấn công tương lai”, tờ Sputnik News trích tài liệu của Nghị viện châu Âu do nhà phân tích chính trị Beatrix Immenkamp biên soạn sau vụ khủng bố Paris hôm 13/11.

Các phần tử cực đoan đã tuyển dụng một đội quân gồm nhiều nhà khoa học, nhập lậu các vũ khí sinh học, hóa học tới châu Âu và cuộc tấn công có thể gồm cả bom bẩn hạt nhân, vũ khí sinh học hoặc hóa học, báo cáo cảnh báo.

Theo Sputnik, có tới 150 vụ buôn bán hạt nhân hoặc chất phóng xạ được báo cáo mỗi năm khi nhóm khủng bố vẫn đang tiếp tục cuộc chiến chống lại phương Tây. Tác giả báo cáo cũng lưu ý, chất CBRN đã được đưa vào Liên minh châu Âu mà không bị phát hiện. Các báo cáo tình báo hàng tháng cũng dẫn nhiều ví dụ về những nỗ lực buôn bán và sử dụng chất CBRN.

Các cơ quan tình báo cũng đã được cảnh báo để điều tra sự trở về của những chiến binh khủng bố “có kiến thức chuyên về hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân".

“IS đã tuyển dụng và sẽ tiếp tục tuyển dụng hàng trăm chiến binh nước ngoài, bao gồm nhiều người có trình độ về vật lý, hóa học, công nghệ thông tin, những chuyên gia được cho là có khả năng sản xuất vũ khí chết người từ những vật liệu thô sơ”, báo cáo nêu rõ. Cũng theo báo cáo, bọn khủng bố có thể sử dụng chất độc sarin, ricin hoặc vi khuẩn bệnh than.

Từ đầu tháng 10/2015, các vụ tấn công khủng bố ở Ankara, bán đảo Sinai, Beirut, Paris và Tunis đều do IS đứng lên nhận trách nhiệm, đã cướp đi sinh mạng của 500 người. Ngay sau vụ tấn công mới nhất ở Paris, nhóm khủng bố thánh chiến này đe dọa tiếp tục tấn công nhiều thành phố châu Âu khác.

IS đã thề rằng những cuộc tấn công trong tương lai sẽ thảm khốc và chết chóc hơn nữa. Điều này đã khiến các chuyên gia cảnh báo rằng nhóm này có thể đã lên kế hoạch dùng các loại vũ khí hủy diệt bị cấm trên toàn cầu cho các cuộc tấn công trong tương lai.

IS được cho là 1 trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh toàn cầu. Trong 3 năm qua, IS chiếm giữ phần lớn lãnh thổ Iraq và Syria và đang cố gắng mở rộng địa bàn.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.