Bão tài chính càng mạnh càng nhiều tiền giả

Bão tài chính càng mạnh càng nhiều tiền giả
TP - Gần đây, các phương tiện truyền thông Trung Quốc lan truyền thông tin cảnh báo loại tiền giả Nhân dân tệ (NDT) siêu giống đang lưu hành khắp các tỉnh thành trong cả nước.
Bão tài chính càng mạnh càng nhiều tiền giả ảnh 1
Tiền giả đang là một vấn nạn đối với kinh tế toàn cầu

Còn ở Ấn Độ, tiền giả chiếm tới 36% lượng tiền đang lưu thông trên thị trường.

Quốc gia khốn đốn nhất về tiền giả có lẽ là Ấn Độ. Tiền giả ở nước này có đủ loại khiến nhiều người dân bất hạnh bị khuynh gia bại sản.

Theo con số thống kê của Cục Tình báo Ấn Độ và Ngân hàng Trung ương nước này, hiện nay lượng tiền rupee giả trên thị trường lên tới 51 tỷ USD, chiếm tới 36% lượng tiền mặt đang lưu thông. Một nhân viên tổ điều tra đặc biệt chống tiền giả của Bộ Tài chính cho biết, nạn tiền giả đang đe dọa nền kinh tế đất nước.

Là một trong số những quốc gia lưu thông đồng rupee của Ấn Độ, nền kinh tế của Nepal cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều nhóm tội phạm đã tổ chức in tiền giả ở Nêpal rồi tung ra gây rối loạn thị trường tiền tệ nước này. Tiền giả được phỏng chế gần như thật, không những lừa được mắt thường mà còn qua mặt được cả một số loại máy kiểm tiền.

Không chỉ vậy, một số tổ chức khủng bố và tội phạm quốc tế còn lợi dụng việc Nepal lưu thông đồng rupee của Ấn Độ để rửa tiền, in và vận chuyển tiền giả vào.

Cuối năm 2007, cơ quan hữu quan của Nepal cho biết họ có trong tay lượng tiền giả lên tới 25 triệu rupee. Đối với quốc gia có mức GDP bình quân đầu người chưa tới 300 USD/năm này cũng đã là một gánh nặng lớn.

Ngoài 25 triệu nói trên, còn có một lượng rupee giả lớn khác nằm im trong các toà án Nepal. Một số vụ án tiền giả đã thụ lý tới 8 năm nay mà vẫn chưa xử lý được.

Đồng dollar Mỹ (USD) từ trước đến nay luôn chiếm lĩnh vị trí đứng đầu trong lĩnh vực tiền giả của thế giới. Theo Viện Khoa học Mỹ, trong số dollar lưu hành trên toàn thế giới hiện nay, cứ 1 triệu tờ giấy bạc thì có 30 tờ là tiền giả.

Các nước châu Âu cũng là nạn nhân của tiền giả. Từ khi được chính thức lưu hành ngày 1/1/1999 đến nay, đồng euro đã trở thành mục tiêu mới của bọn tội phạm.

Con số thống kê năm 2007 cho thấy, có tới trên 6 tỷ euro tiền giả lưu thông trên thị trường. Các nước châu Âu mỗi tháng tịch thu bình quân 4 vạn tờ tiền giả. Tháng 7/2008, cảnh sát Thụy Sỹ ra thông báo số lượng tiền giả đang liên tục gia tăng.

Đợt tiền euro giả đầu tiên xuất hiện vào đầu năm 2002 được làm bởi các tay in ấn nghiệp dư, chất lượng rất kém. Đến tháng 6/2002, loại euro giả tinh vi đã xuất hiện. Đó là những tờ bạc mệnh giá 50 euro do các phần tử tội phạm Pháp in ấn.

Sau đó, từ năm 2003 đến 2005, các tập đoàn tội phạm ở Đông Âu, Italia và Colombia đã nhảy vào cuộc, đồng euro giả đã trở thành thảm họa.

Theo tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), cứ 5 - 7 năm, giấy bạc của mỗi quốc gia lại phải thay đổi kỹ thuật chống làm giả, vì trong thời gian đó bọn tội phạm đã nắm được những biện pháp kỹ thuật phòng chống tiền giả.

Chính phủ Mỹ đã có những hành động tương ứng: năm 2002 phát hành loại tiền mới mệnh giá 20 USD, năm 2004, áp dụng kỹ thuật in mới đối với tiền mệnh giá 50 USD, năm 2008, trên tờ bạc mệnh giá 5 USD, người ta đã thay đổi màu sắc và hình đầu trên chân dung Tổng thống Lincoln.

Hiện tượng suy thoái kinh tế hiện nay đã khiến cho tỷ lệ tiền giả đang ngày một gia tăng. Cơ quan đặc trách chống tiền giả Mỹ cho biết, số lượng tiền giả xuất hiện đang ở đỉnh cao nhất trong 5 năm gần đây.

Theo báo chí Mỹ, ngay vào lúc kinh tế phát triển, tình trạng buôn bán ma tuý và tiền giả cũng không thể giải quyết được.

Do đó, trong bối cảnh kinh tế đang sa sút và số người thất nghiệp không ngừng như hiện nay, đây quả là vấn đề nan giải đối với chính phủ của ông Obama.

Thu Hoa
Theo CRI, Trung Quốc

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.