Bảo tàng rượu Vodka

Bảo tàng rượu Vodka
Một bảo tàng với 50.000 chai rượu Vodka - một loại đồ uống truyền thống của Nga đã được khai trương. Đây là một cuộc trình diễn của rất nhiều các “phiên bản” đặc biệt của loại đồ uống này trong đó có cả những chai được sản xuất cách đây hơn 2 thế kỷ.

Tại đây cũng có một bản sao tượng của nhà sưu tập để tưởng niệm những người đã mất trên chiếc tàu ngầm K-19 và một phòng lớn mô tả lại cách người Nga đã phải trải qua những năm tháng khó khăn vất vả của Liên bang Xô Viết cùng với loại rượu đặc trưng này.

Giám đốc Viện bảo tàng Moscow - Alexander Nikishin cũng mời khách tham quan thử vị của 10 loại Vodka khác nhau và cam đoan không một loại nào trong số ấy là rượu “ngoài luồng”.

Sở dĩ ông giám đốc có lời hứa với du khách bởi mỗi năm, hàng trăm người Nga bị tử vong do uống phải ơi

Theo Mai Hà
VTV/Theo Ananova

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.