Báo Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc chấm dứt ‘chính sách đối đầu’

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap
Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap
TPO - Nhật báo Rodong Sinmun của Triều Tiên hôm nay, 11/5 đã lên tiếng kêu gọi chính phủ mới của Hàn Quốc kết thúc cái gọi là “chính sách đối đâu”, trong đó bao gồm các cuộc tập trận chung với Mỹ.

Theo Yonhap, lời kêu gọi này được đăng tải trong một bài báo trên tờ Rodong Sinmun - ấn phẩm chính của Đảng Lao động Triều Tiên sau khi ông Moon Jae-in nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc hôm thứ Tư, 10/5.

“Hai miền của bán đảo Triều Tiên nên tôn trọng lẫn nhau và mở ra một chương mới, tiến tới cải thiện mối quan hệ và thống nhất liên Triều”, tờ Rodong Sinmun nhấn mạnh.

Nhật báo này kịch liệt lên án cuộc tập trận quân sự kéo dài hai tháng giữa Hàn Quốc và Mỹ, cho rằng đây là “cuộc tập dượt cho chiến tranh xâm lược Triều Tiên”.

Ngoài ra, bài báo cũng yêu cầu Seoul cấm các nhà hoạt động xã hội gửi tờ rơi chống Bình Nhưỡng qua biên giới.

“Triều Tiên và Hàn Quốc nên tìm kiếm sự đối thoại và đám phán ở các cấp độ khác nhau”, tờ Rodong Sinmun viết.

Dù mới đắc cử nhưng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được mong đợi sẽ có những biện pháp quyết liệt để cải thiện mối quan hệ căng thẳng lâu dài giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Moon đã thề sẽ tìm cách đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa và đối thoại với Bình Nhưỡng.

Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Moon nói rằng ông có thể thăm Triều Tiên trong điều kiện thích hợp nhằm đàm phán về chương trình hạt nhân và tên lửa của chính quyền ông Kim Jong-un.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG