Báo Trung Quốc công kích báo Mỹ vì 'bóp méo thông tin'

Thời báo New York trước đó đưa tin gia đình Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo sở hữu "của chìm" trị giá 2.7 tỉ USD
Thời báo New York trước đó đưa tin gia đình Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo sở hữu "của chìm" trị giá 2.7 tỉ USD
TPO- Nhật báo Nhân dân Trung Quốc, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa phát động một cuộc công kích lên Thời báo New York của Mỹ, cáo buộc tờ báo này “giả mạo” và “bóp méo” tin tức.

Nhật báo Nhân dân Trung Quốc đã dành một bài báo dài 1.500 từ để công kích lại tờ báo Mỹ. Động thái này diễn ra sau khi tờ Thời báo New York đưa tin gia đình Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tích lũy được số tài sản trị giá 2.7 tỉ USD.

Hôm thứ hai, 29-10, tờ báo Nhân dân Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh đã hưỡng mũi nhọn đến tờ báo Mỹ có tuổi đời 161, chỉ ba ngày sau khi thời báo này cho đăng bài báo “nhạy cảm”, kết quả của cuộc điều tra tài chính các thành viên gia đình ông Ôn Gia Bảo trong suốt một năm.

Tờ báo Mỹ có tuổi đời cả thế kỉ này tuyên bố tin tức của mình là xác thực và đáng tin cậy. Tuy nhiên, theo một trang web tin tức được chính phủ Trung Quốc tài trợ và kiểm duyệt, “Thời báo New York có khá nhiều trường hợp đạo văn và tin tức giả trong thời gian gần đây”.

Nhật báo Nhân dân có viết: “Hóa ra Thời báo New York có cả một lịch sử giả mạo tin tức”. Nhật báo đề cập đến vụ bê bối xung quanh phóng viên Jayson Blair, người đã từ chức năm 2003 sau khi bị cáo buộc “có hành vi gian lận báo chí thường xuyên”.

Ông Doug Young, giáo sư ngành báo chí tại Đại học Fudan ở Thượng Hải cho rằng bài báo mang tính công kích này là “phản ứng rõ ràng” từ phía lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông nói thêm: “Đây là tờ báo chính thức của Đảng và họ thay mặt cho Đảng”. Ông cũng cho rằng bài báo của Nhật báo Nhân dân là nỗ lực nhằm “giảm uy tín” của truyền thông phương Tây.

Theo tờ Telegraph, chính Nhật báo Nhân dân cũng dính vào vụ bê bối liên quan đến đạo văn. Tháng tám vừa qua, một phóng viên của tờ Global Times, tờ báo “chị em” của Nhật báo Nhân dân phiên bản Tiếng Anh đã bị đuổi việc vì sao chép một số báo cáo về Thế vận hội London. Trong số những bài báo sao chép đó, có một bài đính mác “phỏng vấn độc quyền” với thị trưởng London Boris Johnson, trong khi bài phỏng vấn này lấy từ một trong những chuyên mục của tờ Daily Telegraph do ông Johnson phụ trách.

Phan Yến
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.