Bão Durian làm 109 người chết ở Philippines

Bão Durian làm 109 người chết ở Philippines
TPO - Bão Durian tàn phá vùng đông Philippines tối qua với sức gió lên tới 139 dặm/giờ làm ít nhất 139 người chết và  hàng nghìn ngôi nhà mất điện.
Bão Durian làm 109 người chết ở Philippines ảnh 1
Sau khi Durian đi qua

Khá nhiều người mất tích và 200 túi đựng xác đã được đưa tới vùng bị bão tàn phá theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Do mạng điện và đường dây điện thoại bị gió mạnh cắt đứt nên các trực thăng được điều tới để thám sát các khu vực bị chia cắt mất liên lạc.

Các đội cứu hộ  đang cứu những người trên các mái nhà lên.  Gonzales, Tỉnh trưởng tỉnh Albay - nơi bị nặng nhất nói đã tìm thấy 108 thi thể nhưng việc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục.  Con số trên chưa tính đến ít nhất 1 người chết tại tỉnh Camarines Sur liền kề, có thông tin nói rằng thủ phủ tỉnh này bị san phẳng.

Tiến sĩ Graciano Yumul - Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ nói rằng sức tàn phá của bão Durian đặc biệt lớn vì với tốc độ gió giật lên tới 165 dặm/giờ, nó đã đi vào bờ tỉnh đảo Catanduanes rất bằng phẳng, không có núi để giảm bớt xung lượng của gió.

Hôm nay, bão Durian đã suy yếu bớt khi nó đi vào vùng bắc đảo The Mindoro nằm ở phía nam thủ đô Manila  với tốc độ gió liên tục khoảng 94 dặm/giờ và các cơn giật 116 dặm/giờ. Durian hướng vào biển Đông.

Cuối tháng 9 vừa qua, siêu bão Xangsane đã làm 230 người chết và mất tích xung quanh Manila. Bão Cimaron giết 19 người và làm bị thương 58 người trong tháng 10. Và đầu tháng 11, bão Chebi giết 1 người. 

Hàng năm có khoảng 20 cơn bão dổ vào Phillippines.

MỚI - NÓNG