Bắt 2 ông chủ dược phẩm vụ 15 phụ nữ tử vong

TP - Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt chủ hai nhà máy dược phẩm để phục vụ điều tra vụ 15 phụ nữ ở bang Chhattisgarh tử vong sau khi được phẫu thuật triệt sản. Hơn 100 phụ nữ vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện sau khi được thắt ống dẫn trứng, trong đó một số người trong tình trạng nguy kịch. 

Khi đến lục soát nhà máy sản xuất một số loại thuốc dùng trong phẫu thuật triệt sản cho phụ nữ, cảnh sát phát hiện một đống tro lớn cùng phần còn lại của nhiều gói thuốc. Vì vậy, hai ông chủ nhà máy bị bắt với cáo buộc phá hủy bằng chứng.

  

Ngày 15/11, hai quan chức cao cấp bang Chhattisgarh nói với Reuters rằng, loại thuốc dùng để triệt sản có thể nhiễm một hợp chất thường được dùng để sản xuất thuốc chuột.


Theo PTI, BBC
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.