Bắt 3 người sau vụ giẫm đạp chết người ở trường tiểu học

Các em học sinh bị thương trong vụ giẫm đạp được đưa tới bệnh viện.
Các em học sinh bị thương trong vụ giẫm đạp được đưa tới bệnh viện.
TPO - Theo Chinadaily hôm nay, 29/9, ba người đã bị bắt giữ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc sau vụ giẫm đạp kinh hoàng hôm 26/9 tại một trường tiểu học khiến 6 học sinh thiệt mạng, 26 em khác bị thương.

Li Lan, hiệu trưởng trường Tiểu học Mingtong, Yang Lin, hiệu phó và Li Pengcheng, giáo viên thể dục của trường bị bắt giữ vào hôm nay, 29/9 vì trách nhiệm của mình trong vụ tai nạn thương tâm, chính quyền thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam cho biết.

Hôm 27/9, 7 cán bộ cũng đã bị đình chỉ hoặc cách chức sau vụ việc.

Chinadaily cho biết, vào khoảng 2h chiều ngày 26/9, các em học sinh đi xuống cầu thang ở tòa nhà kí túc sau khi nghỉ trưa. Một số em lấy một tấm đệm lớn để chơi, tấm đệm rơi xuống và chặn lối đi. Nhiều em vấp phải và ngã vào nhau gây nên hỗn loạn. Vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn khi những em khác tiếp tục xô đẩy gây nên vụ giẫm đạp.

Trong số những em bị thương, 18 em đã được xuất viện, các em còn lại vẫn đang phải theo dõi tích cực trong bệnh viện.

Các lớp học của trường sẽ phải ngừng lại cho đến khi kết thúc kì nghỉ Quốc khánh Trung Quốc ngày 7/10.

Được thành lập vào năm 1955, trường Tiểu học Mingtong ở Côn Minh được đánh giá là một trong những trường tốt nhất của tỉnh.

Theo Theo Chinadaily
MỚI - NÓNG