Bất chấp Triều Tiên đe dọa, Mỹ- Hàn vẫn tập trận chung

Xe bọc thép K-21 của Hàn Quốc qua sông trong cuộc diễn tập diễn ra trước đo, ngày 8-2-2012. Ảnh: Press TV
Xe bọc thép K-21 của Hàn Quốc qua sông trong cuộc diễn tập diễn ra trước đo, ngày 8-2-2012. Ảnh: Press TV
TPO - Hôm nay, 27-2, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu thực hiện đợt diễn tập quân sự chung thường niên mặc cho Triều Tiên đe dọa tấn công trả đũa.

> Triều Tiên sẽ tấn công nếu Hàn Quốc xâm phạm lãnh hải

Phát ngôn viên của Tổng tham mưu Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết, cuộc tập trận Mỹ- Hàn mang tên Key Resolve hay Foal Eagle chính thức diễn ra. Ông cho biết, cuộc tập trận này sẽ diễn ra cho đến hết ngày 9-3 bao gồm các đợt tập trận trên không, trên biển và mặt đất.

Trong đợt tập trận Mỹ- Hàn lần này, Mỹ huy động 28.500 binh lính. Bình Nhưỡng đã gọi cuộc tập trận này chính là lời tuyên bố âm thầm của một cuộc chiến.

Về phía Triều Tiên, trước đó một ngày, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tuyên bố sẽ thực hiện cuộc tấn công trả đũa nếu kẻ thù có bất cứ dấu hiệu xâm lấn lãnh hải.

“Quân đội và người dân chúng tôi sẽ chặn đứng các động thái của kẻ thù cũng như các phần tử phản bội trong và ngoài nước”- dẫn lời quan chức Ủy ban Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên.

Nguyễn Thủy
Theo Press TV, USAtoday

Theo Dịch
MỚI - NÓNG