Bắt đầu xử vụ Philippines kiện Trung Quốc

Bắt đầu xử vụ Philippines kiện Trung Quốc
Phiên tòa xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông đã chính thức bắt đầu tại The Hague, Hà Lan.

> 'Philippines đã đúng đắn khi thách thức Trung Quốc'
> Trung Quốc lộ chiến lược 'cải bắp' nhằm thôn tính Bãi Cỏ Mây

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) ngày 16/7 cho biết, Tòa án LHQ về Luật Biển đã có buổi họp đầu tiên hôm 11/7 với chương trình nghị sự chính là thông qua các quy định về tiến trình xét xử.

“Đường lưỡi bò” phi lý trên Biển Đông do Trung Quốc tự vẽ (Đồ họa: Economist)
“Đường lưỡi bò” phi lý trên Biển Đông do Trung Quốc tự vẽ (Đồ họa: Economist).

Philippines và Trung Quốc sẽ phải đưa ra phản hồi về các quy định trên vào tháng 8 tới. “Bộ Ngoại giao và Văn phòng Tổng Biện lý Philippines cam kết hợp tác đầy đủ với Tòa Trọng tài của LHQ, để đảm bảo tiến trình xét xử công bằng, hiệu quả và không thiên vị nhằm đưa ra phán quyết cuối cùng phù hợp với luật pháp quốc tế”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines nêu rõ.

Hồi tháng 1-2013, Philippines đã chính thức kiện Trung Quốc ra Tòa án LHQ về Luật Biển, đề nghị tòa đưa ra phán quyết rằng, yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc, vốn bao trùm hầu hết Biển Đông, là vô giá trị và vi phạm Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 16-7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, ông Raul Hernandez cho biết, Philippines đưa vụ việc ra tòa án quốc tế bởi nước này cảm thấy có lợi thế lớn, dựa vào quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển 1982. Theo ông Hernandez, lập trường của Philippines luôn là: Yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc mang tính bành trướng, quá đáng và vi phạm luật pháp quốc tế.

Ông Hernandez cũng cho biết, mặc dù Philippines đã nhiều lần muốn thảo luận vấn đề tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông với Trung Quốc, nhưng phía Trung Quốc khăng khăng rằng “muốn đàm phán, trước hết phải thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc tại các vùng biển đó”, do vậy “Philippines không thể tiếp tục cùng Trung Quốc tiến hành thảo luận song phương”.

Thông báo về phiên tòa được đưa ra sau những đấu khẩu gay gắt giữa các quan chức ngoại giao Trung Quốc và Philippines về vụ kiện. Hôm 15-7, ông Hernandez đã liệt kê 8 sự việc để phản bác tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đưa ra hôm 12-7, trong đó bà này cáo buộc Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario “lừa dối dư luận” khi khẳng định Manila đã tận dụng hết các biện pháp chính trị và ngoại giao để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa tranh chấp ra tòa án quốc tế.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Cuisia Jr ngày 16-7 cho biết, Philippines đang thảo luận với Mỹ về kế hoạch “sử dụng chung” các cơ sở quân sự tại Vịnh Subic, cách Manila khoảng 80km về phía bắc.

Theo Mai Tuyên
An ninh Thủ đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.