Bắt nghi phạm giết gia đình người Việt ở quận Cam

Bắt nghi phạm giết gia đình người Việt ở quận Cam
Người đàn ông bị buộc tội giết hai vợ chồng và một đứa con trai ở Garden Grove để đòi nợ đã bị bắt giam và sẽ ra tòa xét xử vào ngày 1/8.
Bắt nghi phạm giết gia đình người Việt ở quận Cam ảnh 1

Nghi phạm Quang Van Quan, ảnh trong hồ sơ của cảnh sát. 

>> Một gia đình người Việt tại Mỹ bị thảm sát

Quang Van Quan, 35 tuổi và từng sống ở Los Angeles, đã bị đưa từ Houston về quận Cam hôm thứ sáu để xét xử. Người này không được quyền tại ngoại nhờ bảo lãnh.

Quan bị cáo buộc giết hại ba người và tội giết người trong khi cướp của, do vậy anh ta có thể lĩnh án tử hình. Theo khiếu nại, Quan từng bị buộc hai tội nghiêm trọng trước đó là hành hung và cướp năm 1990.

Thẩm phán quận Cam Kazuharu Makino từ chối đề nghị bảo lãnh Quan và quyết định lùi phiên xét xử sang ngày 1/8.

Quan bị bắt đêm thứ tư tuần trước tại nhà anh ta ở Houston vì bị nghi ngờ giết Phuong Hung Le, 30 tuổi, và Trish Dawn Lam, 25 tuổi cùng con trai của Lam là Tommy, 6 tuổi.

Thi thể của ba người đã được tìm thấy hôm 29/5 tại nhà của họ. Bé gái 10 tháng tuổi, con của đôi vợ chồng này, được tìm thấy trong tình trạng cơ thể mất nước trầm trọng.

Quan biết Le trong thời gian hai người ở tù vì tội cướp bóc giữa những năm 1990 và cảnh sát cho rằng nạn nhân nợ Quan "một khoản tiền lớn" và có thể bắt nguồn từ công việc buôn bán đồ nội thất mà hai người chung nhau.

Theo Ngọc Sơn
Vnexpress/NBC4.TV

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.