Bất ngờ hủy cuộc gặp cấp đại tá Mỹ -Triều

Tàu quân sự Hàn Quốc Cheonan bị gãy làm đôi trước khi chìm
Tàu quân sự Hàn Quốc Cheonan bị gãy làm đôi trước khi chìm
TP - Hôm qua, Bình Nhưỡng đột ngột tuyên bố hủy cuộc gặp gỡ đã được ấn định trước của đại diện quân sự cấp đại tá giữa Triều Tiên và Bộ chỉ huy quân sự Liên Hợp Quốc (LHQ) ở làng Bàn Môn Điếm (biên giới Hàn Quốc – Triều Tiên) về vụ chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc.
Tàu quân sự Hàn Quốc Cheonan bị gãy làm đôi trước khi chìm
Tàu quân sự Hàn Quốc Cheonan bị gãy làm đôi trước khi chìm . Ảnh: AP

Theo kế hoạch, sáng 13-7, các sĩ quan quân sự cấp đại tá thuộc Bộ chỉ huy quân sự LHQ do Mỹ đại diện sẽ có cuộc gặp với cấp tương đương của phía CHDCND Triều Tiên để chuẩn bị cuộc gặp gỡ cấp tướng giữa hai bên.

Tuy nhiên, đến sát giờ, phía Bình Nhưỡng đề nghị hoãn cuộc gặp này vì các lý do hành chính. Đại diện Bộ chỉ huy quân sự LHQ tại khu phi quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên cho biết, lịch làm việc mới cho cuộc gặp chưa được đưa ra.

Bộ chỉ huy quân sự LHQ đặt tại Bàn Môn Điếm có nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện Hiệp định đình chiến cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Sau vụ chìm tàu quân sự Cheonan của Hàn Quốc, bộ chỉ huy này đã điều tra độc lập nguyên nhân vụ chìm tàu.

Hồi cuối tháng 6 vừa qua, Bộ chỉ huy quân sự LHQ đề nghị Bình Nhưỡng có cuộc gặp gỡ giữa hai bên để đại diện LHQ trình bày kết quả điều tra vụ chìm tàu Cheonan đồng thời đưa ra sáng kiến đối thoại giữa hai bên. Lúc đầu phía Triều Tiên bác bỏ, cho rằng phía Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Triều Tiên.

Nhưng sau khi LHQ ra tuyên bố về vụ chìm tàu Cheonan, phía Bình Nhưỡng đề nghị hai bên gặp gỡ ở cấp chuyên viên tại làng Bàn Môn Điếm để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ cấp tướng về vụ chìm tàu Cheonan.

Đề nghị hoãn cuộc gặp do phía Triều Tiên đưa ra cho thấy Bình Nhưỡng chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp này. Các nhà quan sát Hàn Quốc cho rằng về mặt hành chính, lập trường của phía Bình Nhưỡng nêu ra trong cuộc gặp gỡ đại diện Bộ chỉ huy LHQ có thể chưa được Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Kim Jong-il thông qua.

Giáo sư Yang Moo-jin thuộc Đại học Seoul cho rằng vấn đề chỉ còn là thời gian. Kiểu gì thì cuộc gặp gỡ này sẽ vẫn diễn ra.

Đ.P
Theo AP

MỚI - NÓNG