Bất ngờ thông tin về nghi phạm đánh bom chấn động Bangkok

Vụ đánh bom xảy ra ở đền thờ Erawan khiến 20 người thiệt mạng
Vụ đánh bom xảy ra ở đền thờ Erawan khiến 20 người thiệt mạng
TPO - Theo Reuters hôm nay, 4/9, kết quả xét nghiệm DNA cho thấy hai nghi phạm người nước ngoài mới bị bắt không liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu chấn động Thái Lan.

Xét nghiệm DNA của 2 nghi phạm trùng với DNA thu được trên thiết bị nổ tìm thấy trong căn hộ của họ ở Bangkok nhưng lại không trùng khớp với những bằng chứng thu được tại hiện trường đánh bom ở đền Erawan khiến 20 người thiệt mạng ngày 17/8, cảnh sát Thái Lan cho biết trên truyền hình nước này.

Theo Reuters, cảnh sát đã xét nghiệm mẫu DNA của nghi phạm thứ 2 để xác định xem liệu người này có phải là nghi phạm chính, người mặc áo vàng đặt balo tại đền thờ trước vụ nổ trong camera giám sát hay không.

“Không có bằng chứng nào khẳng định anh này là người đàn ông mặc áo vàng”, người phát ngôn cảnh sát Prawut Thawornsiri cho biết. Ông nói thêm, trước đó cảnh sát gần như “chắc chắn anh này có liên quan đến vụ đánh bom”.

Ban đầu, các nghi phạm được suy đoán là thành viên của một băng đảng buôn người bất mãn với các cuộc đàn áp của cảnh sát. Thái Lan cũng bác bỏ khả năng một nhóm quân sự có liên quan tới vụ đánh bom.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.