Bất ngờ với ứng viên Ngoại trưởng Mỹ dưới thời ông Trump

Ông Mitt Romney, cựu Thống đốc bang Massachusetts. Ảnh: AP
Ông Mitt Romney, cựu Thống đốc bang Massachusetts. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống đắc cử Donald Trump đang cân nhắc đề cử ông Mitt Romney, cựu Thống đốc bang Massachusetts, làm Ngoại trưởng dưới thời chính quyền mới của nước Mỹ.

Hãng NBC News ngày 18/11 dẫn một nguồn tin thân cận trong đảng Cộng hòa Mỹ cho biết, Tổng thống đắc cử Donald Trump đang cân nhắc đề cử cựu Thống đốc bang Massachusetts, ứng viên chạy đua Tổng thống năm 2012, ông Mitt Romney làm Ngoại trưởng Mỹ.

Dự kiến, vào Chủ nhật 20/11, ông Trump sẽ có cuộc trao đổi với ông Romney về khả năng này.

Ông Mitt Romney đã từng tham gia vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2012. Ông đã chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của nội bộ đảng, nhưng thất bại trước đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ngoài Mitt Romney, ông Trump cũng có những đề cử tiềm năng cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ, đáng chú ý có cựu thị trưởng New York Giuliani, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc John Bolton, Thượng nghị sĩ Bob Corker của bang Tennessee hay ông Nikki Haley – Thống đốc bang South Carolina.

Đáng chú ý, ông Mitt Romney là người có quan điểm đối lập, nhiều lần chỉ trích ông Trump và khẳng định tỷ phú này không thể trở thành lãnh đạo nước Mỹ.

Theo Theo Interfax
MỚI - NÓNG