Bầu cử Mỹ 2020: Nước đi mới của ông Trump

Bầu cử Mỹ 2020: Nước đi mới của ông Trump
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ráo riết nối lại chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử 2020 với những bước đi mới nhằm lôi kéo sự ủng hộ của cử tri ở giai đoạn nước rút này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra mắt video quảng cáo vận động tranh cử đầu tiên nói về sự phục hồi nhanh chóng của ông sau mắc COVID-19.

"Tổng thống Trump đang phục hồi sau mắc COVID-19 và nước Mỹ cũng vậy. Cùng nhau chúng ta sẽ đối phó được thách thức này. Tổng thống Trump đã đối phó với đại dịch này theo cách mà các lãnh đạo nên làm", trích đoạn video quảng cáo 30 giây của chiến dịch tranh cử.

 Điều đáng nói là, đoạn video quảng cáo này có sự xuất hiện của chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ, bác sĩ Anthony Fauci, thành viên quan trọng của ban chỉ đạo ứng phó COVID-19. Đoạn video trích lại đoạn trả lời phỏng vấn của ông Fauci với Fox News hồi cuối tháng 3 rằng: "Tôi không thể hình dung ai có thể làm được nhiều hơn thế". Ông Fauci nói khi đề cập đến quy mô huy động các nguồn lực đối phó COVID-19 của chính phủ Mỹ.

 Quan hệ giữa ông Trump và bác sĩ Fauci vốn căng thẳng do những bất đồng quan điểm về cách ứng phó COVID-19, nhưng ông Fauci chiếm được cảm tình đặc biệt của cử tri Mỹ. Politico nhận định chiến dịch của ông Trump dường như đang tận dụng sự nổi tiếng của ông Fauci để thu hút sự ủng hộ của cử tri.

 Đoạn video kết thúc bằng thông điệp như ông Trump từng nói: "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch này. Chúng ta sẽ thận trọng nhưng không sợ hãi".

 Ông Trump thông báo mắc COVID-19 hôm 1/10. Ngay sau khi xuất viện hôm 5/10, ông đưa ra thông điệp gây tranh cãi “Đừng sợ COVID-19”. Giới chuyên gia đánh giá đây là thông điệp nguy hiểm khi đại dịch vẫn bùng phát phức tạp.

 Bản thân ông Trump và chính quyền của ông tiếp tục hứng chỉ trích vì cách ứng phó COVID-19. Chỉ trích này càng gay gắt hơn khi Nhà Trắng trở thành cụm dịch mới với hàng loạt quan chức mắc COVID-19. Chuyên gia Fauci chỉ trích sự kiện với hàng trăm khách mời do ông Trump tổ chức hồi cuối tháng trước là sự kiện “siêu lây nhiễm”.

Theo CNN
MỚI - NÓNG