Bầu cử Mỹ: Ông già Noel, bộ xương khô cầm biểu ngữ vận động tranh cử

TPO - Những biểu ngữ kêu gọi ủng hộ cho hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden được dựng lên ở khắp nơi trên nước Mỹ, bao gồm cả biểu ngữ chế nhạo lẫn nhau của hai đảng, và tranh vận động tranh cử tự vẽ của người dân.
Bầu cử Mỹ: Ông già Noel, bộ xương khô cầm biểu ngữ vận động tranh cử ảnh 1

Tấm bìa hình Tổng thống Mỹ Donald Trump cao 4,2m được dựng trước “Ngôi nhà Trump” ở Yongstown (bang Pennsylvania).

Bầu cử Mỹ: Ông già Noel, bộ xương khô cầm biểu ngữ vận động tranh cử ảnh 2

Tấm biển hình mái tóc nổi tiếng của ông Trump, vắt ngang chữ “Không”. Đây là một trong những biển hiệu ủng hộ ông Joe Biden được dựng ở Chagrin Falls (bang Ohio).

Bầu cử Mỹ: Ông già Noel, bộ xương khô cầm biểu ngữ vận động tranh cử ảnh 3

Một người ủng hộ ông Joe Biden ở Cross Plains (bang Wisconsin) dựng biển hiệu chế nội dung câu vận động tranh cử của ông Trump: “Làm nước Mỹ có đạo đức trở lại”

Bầu cử Mỹ: Ông già Noel, bộ xương khô cầm biểu ngữ vận động tranh cử ảnh 4 Một người mặc trang phục Ông già Noel cầm biểu ngữ ủng hộ ông Trump tại buổi vận động ở sân vận động Orlando Sanford (bang Florida).
Bầu cử Mỹ: Ông già Noel, bộ xương khô cầm biểu ngữ vận động tranh cử ảnh 5

“Ohio ủng hộ Biden”

Bầu cử Mỹ: Ông già Noel, bộ xương khô cầm biểu ngữ vận động tranh cử ảnh 6

Người ủng hộ ông Trump dùng quốc kì Mỹ che biểu ngữ của người ủng hộ ông Biden bên ngoài cuộc tranh luận của hai ứng viên Phó Tổng thống Mike Pence và Kamala Harris ở Salt Lace (bang Utah).

Bầu cử Mỹ: Ông già Noel, bộ xương khô cầm biểu ngữ vận động tranh cử ảnh 7

Căn hộ của cử tri Maranda Joseph ở Warren (bang Ohio) được trang hoàng dịp Halloween với những bộ xương khô cầm biểu ngữ ủng hộ ông Trump.

Bầu cử Mỹ: Ông già Noel, bộ xương khô cầm biểu ngữ vận động tranh cử ảnh 8

Biển hiệu của đảng Dân chủ có nội dung chế nhạo phát ngôn của ông Trump rằng dịch COVID-19 đang dần biến mất, trong khi số ca bệnh ở Wisconsin đã vượt quá con số 50.000 và vẫn không ngừng gia tăng.

Bầu cử Mỹ: Ông già Noel, bộ xương khô cầm biểu ngữ vận động tranh cử ảnh 9

“Việc cần làm của ông Trump: 1. Chiến thắng COVID-19, 2. Chiến thắng Joe Buồn ngủ”

Bầu cử Mỹ: Ông già Noel, bộ xương khô cầm biểu ngữ vận động tranh cử ảnh 10

Biểu ngữ “Phụ nữ ủng hộ ông Trump” trên một sườn đồi ở Pennsylvania.

Bầu cử Mỹ: Ông già Noel, bộ xương khô cầm biểu ngữ vận động tranh cử ảnh 11

Dòng chữ “Trump 2020” được dựng lên ở Rochester (bang Minnesota).

Bầu cử Mỹ: Ông già Noel, bộ xương khô cầm biểu ngữ vận động tranh cử ảnh 12

Cử tri Tanya Wojciak (39 tuổi ở Cortland, bang Ohio) tự vẽ biển ủng hộ ông Joe Biden.

Bầu cử Mỹ: Ông già Noel, bộ xương khô cầm biểu ngữ vận động tranh cử ảnh 13

Dán biểu ngữ lên xe hơi trước khi tham gia diễu hành ủng hộ ông Trump ở Cincinnati (bang Ohio).

Bầu cử Mỹ: Ông già Noel, bộ xương khô cầm biểu ngữ vận động tranh cử ảnh 14

Biểu ngữ vận động tranh cử viết tay ở Middleton, bang Wisconsin.

Bầu cử Mỹ: Ông già Noel, bộ xương khô cầm biểu ngữ vận động tranh cử ảnh 15

“Đừng bầu cho Joe Buồn ngủ”

Bầu cử Mỹ: Ông già Noel, bộ xương khô cầm biểu ngữ vận động tranh cử ảnh 16

Một chiếc cabin gắn biểu ngữ ủng hộ ông Trump đứng bên vệ đường ở Wind Gap (bang Pennsylvania).

Bầu cử Mỹ: Ông già Noel, bộ xương khô cầm biểu ngữ vận động tranh cử ảnh 17

“Chú Don 2020”

Bầu cử Mỹ: Ông già Noel, bộ xương khô cầm biểu ngữ vận động tranh cử ảnh 18

Cựu quân nhân Duane Marxen bày tỏ sự ủng hộ với ông Joe Biden bằng biểu ngữ “Tôi không phải kẻ thất bại hoặc kẻ tồi tệ”. Trước đó, ông Trump từng bị cáo buộc gọi những quân nhân Mỹ là “kẻ thất bại”. Tuy nhiên, cáo buộc này chưa được xác nhận.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.