Bầu cử Mỹ: Ông Trump bị chỉ trích vì khuyên người dân đi bỏ phiếu hai lần

Ông Trump đi bỏ phiếu hồi năm 2016. Ảnh: Reuters
Ông Trump đi bỏ phiếu hồi năm 2016. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý người dân bang Bắc Carolina nên bỏ phiếu 2 lần trong cuộc bầu cử tháng 11 dù đây là việc phạm pháp.

Trả lời phỏng vấn ở Wilmington (bang Bắc Carolina) khi được hỏi về sự an toàn của việc bỏ phiếu qua thư, Tổng thống Mỹ Trump nói: “Hãy gửi phiếu qua thư và đi bỏ phiếu trực tiếp. Nếu hệ thống hoạt động tốt thì rõ ràng bạn sẽ không thể bỏ phiếu trực tiếp nữa sau khi đã bỏ phiếu qua thư.”

Lời khuyên này của Tổng thống Trump lập tức vấp phải chỉ trích, bởi theo Reuters, việc bỏ phiếu nhiều lần trong một cuộc bầu cử được coi là bất hợp pháp.

Tổng chưởng lý bang Bắc Carolina cho rằng “Tổng thống Trump đã khuyến khích người dân bang này vi phạm pháp luật, nhằm giúp ông ấy gieo rắc hỗn loạn trong cuộc bầu cử”.

“Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ bỏ phiếu. Nhưng không được bỏ phiếu hai lần. Tôi sẽ làm mọi điều trong khả năng để đảm bảo người dân được thực hiện nguyện vọng của mình trong cuộc bầu cử tháng 11”, Tổng chưởng lý Josh Stein nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr lại cho rằng Tổng thống Trump nói vậy chỉ vì muốn chứng minh cho người dân thấy “hệ thống giám sát hoạt động không hiệu quả”.

Khi được hỏi có phải bỏ phiếu 2 lần là phạm pháp, Bộ trưởng Barr nói: “Tôi không rõ điều luật cụ thể ở Bắc Carolina.”

Người đứng đầu Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng các lá phiếu gửi qua thư sẽ dễ bị gian lận. Luận điểm này từng được ông Trump nhắc đến nhiều lần để hạn chế việc người dân bỏ phiếu qua thư.

Thậm chí, Tổng thống Trump còn từng cáo buộc đảng Dân chủ cố tìm cách gian lận bầu cử bằng việc khuyến khích bỏ phiếu qua thư.

Trong khi ông Trump cho rằng phương pháp bỏ phiếu này dễ bị gian lận trên quy mô lớn, thì các chuyên gia lại cho rằng việc gian lận bầu cử - dưới bất cứ hình thức nào - cũng đều rất hiếm khi xảy ra ở Mỹ.

Việc bỏ phiếu qua thư không phải mới được áp dụng ở Mỹ. Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 lên tới gần 25%.

Dự kiến, số lượng cử tri bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử tháng 11 năm nay sẽ đạt mức kỉ lục do lo ngại về sự lây lan của dịch COVID-19 khi người dân đi bỏ phiếu trực tiếp.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG