Bầu cử ở Italy: Người dân đau buồn, quên bỏ phiếu

Bầu cử ở Italy: Người dân đau buồn, quên bỏ phiếu
(TPO) Các cuộc bầu cử địa phương tại Italy  vẫn được tiến hành theo dự định trong hai ngày 3 và 4/4, mặc dù lượng người tới bầu cử ngày đầu tiên rất thấp.
Bầu cử ở Italy: Người dân đau buồn, quên bỏ phiếu ảnh 1
Tổng thống Carlo Azeglio Ciampi tham gia bỏ phiếu trước khi tới Tòa thành Vatican

Bộ trưởng Nội vụ Giuseppe Pisanu đã khuyên mọi người  không nên vì quá đau buồn trước cái chết của Giáo hoàng mà sao nhãng việc đi bỏ phiếu.

Quá trình bỏ phiếu ngày Chủ nhật 3/4  diễn ra khá chậm chạp do nhiều người  vẫn chưa thể dứt ra khỏi sự đau buồn và xót thương Giáo hoàng. Trong ngày đầu tiên, mới có 14 trong  20 địa phương tiến hành bỏ phiếu.

Ngay từ tuần trước, khi tin tình trạng sức khỏe của Giáo hoàng suy yếu, người ta đã lo lắng tới khả năng ít người tham gia bỏ phiếu. Các bài báo  về  bỏ phiếu bị thay thế bởi những câu chuyện về Giáo hoàng

Đã có nhiều lời kêu gọi về việc trì  hoãn  toàn bộ cuộc bỏ phiếu, nhưng ông Pisanu phủ nhận việc này. Trả lời trên tờ báo công giáo Avvenire, ông Pisanu cho biết: "Bạn có thể hoãn một trận thi đấu bóng đá, chứ bầu cử thì không. Điều quan trọng nhất hiện nay là đừng để việc đau buồn chiếm hết tất cả mà quên mất nghĩa vụ công dân".

Hôm Chủ nhật, một phụ nữ tên là Francesca Girasole vừa rời Quảng trường Thánh Peter sau khi cầu nguyện cho Giáo hoàng cho biết: "Sáng nay khi người dân Italy thức dậy, cuộc bỏ phiếu đã không còn là cái mà họ nghĩ đến đầu tiên trong đầu. Tất nhiên, chúng tôi sẽ đi bỏ phiếu, nhưng  có thể sẽ là ngày mai".

Đây là cuộc bầu cử  lần đầu tiên kể từ khi  ông Romano Prodi - Cựu Chủ tịch Phái đoàn châu Âu trở về từ Brussels để  điều hành  phe đối lập trung tả. Liên minh trung hữu cầm quyền của ông Berlusconi đang chiếm ưu thế ở 8 trong số 14 cuộc bầu cử địa phương.

Các nhà phân tích cho rằng thắng lợi tại  cuộc tuyển cử địa phương sẽ là một  lợi thế lớn trong cuộc bầu cử quốc gia năm tới. Cuộc bỏ phiếu này dường như là cuộc trắc nghiệm của Thủ tướng Silvio Berlusconi.  

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.