Bầu cử Singapore: Đảng của Thủ tướng Lý Hiển Long thắng áp đảo

Thủ tướng Lý Hiển Long ăn mừng sau khi công bố kết quả chính thức. (Nguồn: AFP)
Thủ tướng Lý Hiển Long ăn mừng sau khi công bố kết quả chính thức. (Nguồn: AFP)
Đảng Hành động Nhân dân (PAP) của Thủ tướng Lý Hiển Long, con trai của nhà lập quốc Singapore Lý Quang Diệu, đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội nước này ngày 11/9, sau khi giành 83 ghế trong tổng số 89 ghế trong quốc hội. 

Đây là thắng lợi lớn nhất của Đảng PAP trước 8 đảng đối lập tại đảo quốc sư tử trong 5 thập niên qua từ khi giành độc lập. Điều này có nghĩa hết sức to lớn đối với ông Lý Hiển Long sau sự ra đi của cha ông vào ngày 23/3 năm nay.

Theo BBC trích dẫn các nhà phân tích cho biết chiến thắng này thể hiện lòng yêu nước của nhân dân Singapore giành cho Đảng PAP do nhà lập quốc Lý Quang Diệu thành lập.

Phát biểu sau khi có kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử quốc hội, đương kim Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết: “Kết quả bầu cử cho thấy người dân Singapore vẫn giành trọn sự tín nhiệm cho Đang PAP. Singapore chỉ chỉ thịnh vượng khi chúng ta đoàn kết xây dựng đất nước”.

Tờ Wall Street Journal nhận định rằng mặc dù kết quả trên không hoàn toàn bất ngờ với với Đảng PAP, vốn lãnh đạo đất nước từ khi lập quốc vào năm 1965, nhưng đây là thắng lợi quan trọng đối với Thủ tướng Lý Hiển Long vì trước đó nhiều nhà phân tích cho rằng uy tín của Đảng PAP đang đi xuống vì tăng trưởng kinh tế đang chậm lại.

Tháng 8 vừa qua, trong lễ kỷ niệm Độc lập lần thứ 50 của Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long đã kêu gọi bầu cử quốc hội trước thời hạn nhằm khích lệ lòng tự tôn dân tộc.

Kết quả bầu cử cho thấy lời kêu gọi này của ông Lý Hiển Long đã được đền đáp. Theo kết quả thăm dò dư luận do Công ty BlackBox tổ chức vào tháng 7 vừa qua, sự ra đi của nhà lập quốc Lý Quang Diệu có thể đã đóng góp to lớn cho chiến thắng của Đảng PAP trong cuộc bầu cử quốc hội lần này khi tỷ lệ người dân hài lòng với hoạt động của chính phủ cán mốc 80%, so với tỷ lệ 72%-76% trong những năm trước.

Kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ được công bố trong vài giờ tới.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG