Bầu cử tổng thống Mỹ: sự kiện nổi bật nhất năm 2008

Bầu cử tổng thống Mỹ: sự kiện nổi bật nhất năm 2008
Sau khi bỏ phiếu thăm dò, hãng tin AP (Mỹ) đã quyết định 10 sự kiện nổi bật trong năm 2008 với nội dung bao quát và ý nghĩa sâu sắc nhất đối với nước Mỹ. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và suy thoái kinh tế là 2 sự kiện hàng đầu trong danh sách của AP.
Bầu cử tổng thống Mỹ: sự kiện nổi bật nhất năm 2008 ảnh 1
Người dân Mỹ đi bầu cử trong ngày 4/11/2008. Ảnh : Việt Hùng

1- Cuộc bầu cử Mỹ: Thượng nghị sỹ bang Illinois Barack Obama đã nổi lên trong ngày bầu cử 4/11 với chiến thắng như một biểu tượng cho cam kết dân chủ của Mỹ. Sau cuộc chạy đua gay cấn với "đồng nghiệp" Hilary Clinton để trở thành ứng cử viên tổng thống duy nhất của đảng Dân chủ, rồi "chiến đấu" quyết liệt với cặp đối thủ liên danh John McCain/ Sarah Palin, Obama đã nhận một kết quả có hậu.

2- Suy thoái kinh tế: Những tin xấu liên quan tới cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ sau cuộc Đại suy thoái những năm 1930 vẫn đang được cập nhật: các đại gia Wall Street sụp đổ, thị trường cổ phiếu mất giá, giá nhà đất giảm và số tài sản bị tịch thu tăng, ngành công nghiệp ô tô Mỹ khốn đốn. Người ta dự đoán chính quyền Mỹ sẽ phải mất tới hơn 1 nghìn tỷ USD để cứu trợ và vực dậy nền kinh tế Mỹ.

3- Giá dầu mỏ thế giới bất ổn: Tăng lên tới 150 USD/thùng vào tháng 7/2008 rồi lại hạ xuống còn 33 USD/thùng trong tháng này, dầu mỏ đang làm thị trường năng lượng thế giới bất ổn hơn bao giờ hết.

4- Chiến trường Iraq: Sau hơn 5 năm luôn trong tình trạng "chiến tranh", việc Mỹ tăng quân tới chiến trường Iraq đã giúp giảm phần nào bạo lực tại đất nước Trung Đông này, song các vụ bạo lực, đánh bom, bắt cóc vẫn thường xuyên diễn ra. Tình hình chính trị, an ninh tại Iraq vẫn bất ổn dù Hiệp định an ninh Mỹ- Iraq đã được phê chuẩn quy định thời hạn quân đội Mỹ rút quân về nước vào năm 2012.

5- Olympic Bắc Kinh: Lần đầu tiên Trung Quốc đăng cai Olympic nhưng đã nhận được sự tán dương của dư luận về khâu tổ chức và đảm bảo an ninh. Đại hội Olympic Bắc Kinh thành công tốt đẹp, phá nhiều kỷ lục trong các môn thi là món quà ý nghĩa đối với Trung Quốc.

6- Động đất tại Trung Quốc: Trận động đất mạnh hồi tháng 5 cướp đi sinh mạng của 70.000 người ở tỉnh Tứ Xuyên và đẩy 5 triệu người vào cảnh vô gia cư. Hàng nghìn trẻ em là nạn nhân trong trận động đất này, khi khoảng 7.000 phòng học tại nhiều trường bị sập.

7- Sarah Palin : Việc ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa John McCain chọn nữ Thống đốc bang Alaska làm cấp phó gây nhiều tranh cãi. Với những người ủng hộ, bà Palin là sự lựa chọn đúng đắn với những nét khác biệt so với phần lớn các chính trị gia. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng bà không đủ khả năng để đảm nhận chức vụ đó.

8- Vụ khủng bố ở Mum-bai: 10 tay súng tấn công vào trung tâm tài chính Mum-bai của Ấn Độ hồi tháng 11 vừa qua cướp đi sinh mạng của 164 người. Các vụ tấn công được phối hợp thực hiện nhằm vào các khách sạn, nhà hàng, trung tâm Do Thái và ga tàu hỏa.

9- Hilary Clinton : Dù không chiến thắng, nhưng bà Hilary Clinton đã tiến gần hơn bất kỳ người phụ nữ nào trong lịch sử nước Mỹ tới vị trí ứng cử viên tổng thống duy nhất của đảng Dân chủ. Chiến dịch tranh cử của bà đã truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ trên khắp nước Mỹ và là một nhân tố khiến ông Obama đã chọn bà là Ngoại trưởng trong nội các mới của ông.

10- Cuộc xung đột Nga- Gruzia: Kéo dài 5 ngày trong tháng 8, bắt nguồn từ cuộc tấn công của Gruzia vào vùng ly khai Nam Ossetia.

Nhiều vấn đề khác cũng đã được nêu ra để bình chọn, như bão lũ tại Myanmar, vùng Caribbean và Vịnh Mexico; vụ tham nhũng chính trị của Thống đốc bang Illinois; nỗ lực giải cứu ngành ô tô của chính phủ Mỹ. Cũng có ý kiến cho rằng năm 2008 chỉ có 2 sự kiện nổi bật, đó là cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và cuộc bầu cử Mỹ.

Theo AP/TTXVN

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.