Bầu cử Quốc hội, Hàn Quốc lập trạm bỏ phiếu riêng cho bác sĩ, bệnh nhân COVID-19

Người dân được đo thân nhiệt ở lối vào trạm bỏ phiếu. Ảnh: Yonhap
Người dân được đo thân nhiệt ở lối vào trạm bỏ phiếu. Ảnh: Yonhap
TPO - Người dân Hàn Quốc hôm nay bắt đầu bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội. Để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm, các bệnh nhân COVID-19 sẽ được bỏ phiếu tại các trạm riêng biệt.

Theo CNN, cuộc bầu cử Quốc hội Hàn Quốc sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 15/4.

Tuy nhiên, các quan chức hy vọng người dân sẽ tận dụng cơ hội bỏ phiếu sớm từ ngày 10/4 để giảm tải số lượng cử tri trong ngày bỏ phiếu chính, giữa lúc dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Tổng cộng 3.500 trạm bỏ phiếu đã được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc (NEC) thiết lập để cử tri bỏ phiếu sớm vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy.

Trong đó, có 8 trạm bỏ phiếu được lập ra để phục vụ hơn 3.000 bệnh nhân COVID-19 và 900 nhân viên y tế tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của bệnh dịch, bao gồm thủ đô Seoul và thành phố Daegu.

Bầu cử Quốc hội, Hàn Quốc lập trạm bỏ phiếu riêng cho bác sĩ, bệnh nhân COVID-19 ảnh 1

Người dân Seoul xếp hàng bỏ phiếu sớm. Ảnh: Yonhap

Bầu cử Quốc hội, Hàn Quốc lập trạm bỏ phiếu riêng cho bác sĩ, bệnh nhân COVID-19 ảnh 2

Ảnh: Yonhap

Các trạm bỏ phiếu đã được khử trùng vào thứ Năm.

Tất cả các cử tri được yêu cầu đeo khẩu trang, găng tay và sử dụng dung dịch sát khuẩn.

Những cử tri đi bỏ phiếu sẽ được kiểm tra thân nhiệt ở lối vào. Tất cả những người có thân nhiệt cao hơn 37.5 độ đều sẽ được chuyển đến gian bỏ phiếu riêng biệt.

Bầu cử Quốc hội, Hàn Quốc lập trạm bỏ phiếu riêng cho bác sĩ, bệnh nhân COVID-19 ảnh 3

 Khử trùng trạm bỏ phiếu. Ảnh: Yonhap

Bầu cử Quốc hội, Hàn Quốc lập trạm bỏ phiếu riêng cho bác sĩ, bệnh nhân COVID-19 ảnh 4

Người dân giữ khoảng cách an toàn khi đi bỏ phiếu. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay đã bỏ phiếu tại một địa điểm gần Nhà Xanh.

Seoul hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về kế hoạch bỏ phiếu của khoảng 46.500 người đang tự cách ly dù chưa được xác nhận mắc COVID-19.

Một trong các phương án được đề xuất là cho những người tự cách ly bỏ phiếu sau khi các trạm bỏ phiếu đóng cửa lúc 18h ngày 15/4.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã báo cáo 27 ca mắc COVID-19 mới vào thứ Sáu, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 10,450 ca.

7.117 người đã khỏi bệnh, trong khi 3.125 người khác vẫn đang được điều trị, và 208 người đã tử vong.

Thành phố Daegu - tâm dịch của Hàn Quốc - lần đầu tiên không ghi nhận bất cứ ca mắc COVID-19 mới nào, kể từ khi dịch bùng phát cuối tháng Hai.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG