BBC cáo lỗi vì đưa tin nhầm Nữ hoàng Anh... qua đời

Báo Đức dẫn nguồn tin từ BBC nói rằng, Nữ hoàng Elizabeth II đang trong bệnh viện.
Báo Đức dẫn nguồn tin từ BBC nói rằng, Nữ hoàng Elizabeth II đang trong bệnh viện.
TPO - Ngày 3/6, tờ BBC của Anh đã phải công khai xin lỗi độc giả khi đưa tin nhầm Nữ hoàng Elizabeth II qua đời tại một bệnh viện ở ở Marylebone, London.

Theo Guardian, mẩu tin nhanh được gửi từ tài khoản của nhà báo BBC Ahmen Khawaja vào lúc 9h30 ngày 3/6 (giờ địa phương) cho biết: "Nữ hoàng Elizabeth II đang được điều trị tại Bệnh viện King Edward VII ở London".

Mẩu tin thứ 2 sau đó của phóng viên Khawaja cho biết thêm rằng: "Nữ hoàng Elizaberth đã qua đời".

Các mẩu tin đã gây ra một cơn bão trên các mạng xã hội và những lời đồn đoán về sức khỏe của nữ hoàng Elizabeth. Nhiều hãng truyền thông quốc tế cũng dẫn lại nguồn tin này, bao gồm cả CNN của Mỹ, Bild.de của Đức và Hindustan Times của Ấn Độ.

Nhà báo Khawaja ngay lập tức đã lên tiếng xin lỗi vì sự cố và gọi đó là các "báo động giả", đồng thời xóa hết các tweet. Vài phút sau, cô đăng một tweet mới với nội dung: "Tôi để quên điện thoại ở nhà. Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người vì trò đùa ngớ ngẩn".


Đài BBC đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện vụ việc. Tuyên bố sau đó của văn phòng truyền thông BBC đưa ra cho biết, thông tin trên tình cờ liên kết với các bài tập huấn luyện. Điều này mâu thuẫn với lời giải thích của nhà báo Khawaja gọi sự cố là "trò đùa".

"Trong một buổi tập huấn đưa tin "cáo phó", một thông tin nhầm lẫn được gửi từ tài khoản của một nhà báo BBC cho biết, một thành viên của gia đình hoàng gia đã qua đời. Thông tin đã được gỡ bỏ nhanh chóng và chúng tôi xin lỗi vì hành vi của mình", thông báo của BBC viết.

Điều trùng hợp là nữ hoàng Elizabeth vào thời điểm đó cũng đang có cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ tại bệnh viện King Edward VII ở London, theo một nguồn tin từ Điện Buckingham.

Kênh tin CNN của Mỹ sau đó đã đính chính lại thông tin của mình và gọi đó vụ việc là "nhầm lẫn".

Theo Guardian
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.