Trung Quốc:

Bé 11 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm văcxin chống sốt

Cơ sở y tế tại Phúc Kiến, Trung Quốc.
Cơ sở y tế tại Phúc Kiến, Trung Quốc.
TPO - Một bé gái 11 tháng tuổi đã nôn ra máu và qua đời sau khi tiêm hai mũi vắc xin chống sốt tại một cơ sở y tế địa phương ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Mẹ nạn nhân, cô Zheng Lingmei cho biết, hai vợ chồng cô đã đưa con mình đến cơ sở y tế trên để điều trị do bé bị sốt và viêm họng. Sau khi khám bệnh, một bác sĩ 72 tuổi đã kê đơn thuốc và tiêm cho bé.

Sau đó một ngày, cô bé dường như không có dấu hiệu tiến triển, cô Zheng tiếp tục đưa con mình quay trở lại phòng khám một lần nữa. Cũng vị bác sĩ trên đã tiêm cho bé và nói rằng, gia đình nên cho bé ăn cháo sau khi tiêm. 

Khi về nhà, sức khỏe của bé gái tiếp tục xấu đi, bé ói ra tất cả những gì mình ăn. Sáng 23/5, cô bé nôn ra máu và đôi môi tím tái. Gia đình tá hỏa đưa bé vào bệnh viện song đã muộn.

Gia đình nạn nhân khẳng định, chính cách điều trị của các bác sĩ đã gây ra cái chết thảm thương cho con mình.

Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, đóng cửa cơ sở y tế và tạm giam các bác sĩ có liên quan.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.