Bé 5 tuổi bắn chết em gái bằng súng Crickett

Bé 5 tuổi bắn chết em gái bằng súng Crickett
Vụ việc một bé gái 2 tuổi vô tình thiệt mạng dưới bàn tay của cậu anh trai 5 tuổi lại một lần nữa khuấy động cuộc tranh luận về kiểm soát súng đạn tại Mỹ, nơi có nhiều loại vũ khí thậm chí được sản xuất riêng cho trẻ em.

> Xả súng ở Thái Lan, 6 người thiệt mạng
> Mỹ siết quản lý vũ khí

Cảnh sát Gary White - thuộc Sở Cảnh sát hạt Cumberland, bang Kentucky - cho hay, bé gái tên là Starks Caroline. Vũ khí được sử dụng trong trường hợp này được xác định là của bé trai 5 tuổi. Cụ thể, khẩu súng này chính là món quà mà cậu bé được tặng hồi năm ngoái.

“Đây thực sự là một vụ việc điên rồ. Đó là một khẩu súng trường cỡ nhỏ dành cho trẻ em. Cậu bé đó cũng đã từng dùng khẩu súng đó để bắn.” – ông Gary White – một cảnh sát thuộc đội điều tra những vụ việc bất thường tại hạt Cumberland County Coroner cho hay.

Khẩu súng trường cỡ nòng 0,22 được sử dụng trong thảm kịch hôm 30/4 được nhà sản xuất dòng súng trường Crickett giới thiệu đến đối tượng sử dụng là những đứa trẻ nhỏ với khẩu hiệu: “Khẩu súng trường đầu tiên của tôi”. Đây là một trong nhiều loại súng kích cỡ trẻ em đang được lưu hành trên thị trường Mỹ. Khẩu súng này đi kèm một hộp đựng nhiều màu sắc như màu xanh lá cây, xanh nước biển hay cả màu hồng dành cho bé gái. Trên trang web của Crickett, hiện đã không thể truy cập được, khách hàng có thể bắt gặp hàng chục bức hình chụp những đứa trẻ ăn mặc hầm hố đang ôm những khẩu súng trường.

Với trọng lượng chỉ 1,1kg và tổng chiều dài chỉ 76cm, khẩu súng trường này chỉ có thể nạp được một viên đạn một lúc và cò súng có thể khóa lại được. Khẩu súng này có giá từ 110 đến 140 USD tùy vào mẫu mã và có thể dễ dàng mua được tại các cửa hàng thuộc chuỗi bán lẻ Walmart.

Keystone Sporting Arms – nhà sản xuất dòng súng trường Crickett, có trụ sở tại bang Pennsylvania cho biết họ đã bán được 4.000 khẩu súng thuộc dòng này khi ra mắt lần đầu vào năm 1996 nhưng đến năm 2008, con số này đã tăng vọt lên đến 60.000 khẩu súng.

Vụ xả súng nói trên đã dấy lên sự giận dữ trên khắp nước Mỹ, vốn vẫn đang quay cuồng sau vụ xả súng vào 20 trẻ em và 6 người lớn tại trường tiểu học Sandy Hook ở thị trấn Newtown, bang Connecticut hồi tháng 12 năm ngoái.

Nhóm vận động phản đối sử dụng súng Người Mỹ bảo vệ trẻ em đã phát động một chiến dịch trực tuyến có tên “ngăn chặn súng Crickett, Hiệp hội súng trường quốc gia NRA và các đồng minh tiếp thị súng đến con em của chúng ta”. Trong khuôn khổ hội nghị hàng năm của NRA tại Houston, Texas, tổ chức này dự kiến sẽ tổ chức một ngày tuổi trẻ vào ngày 5/5 tới với sự có mặt của các nhà sản xuất súng có sản phẩm được thiết kế dành riêng cho trẻ em.

Theo ông Josh Sugarmann – giám đốc điều hành Trung tâm Chính sách bạo lực tại Mỹ, các hãng súng đang ngày càng tích cực nhắm đến những người Mỹ trẻ tuổi nhất. “Ngành công nghiệp súng ống và những người sở hữu súng đang có xu hướng giảm từ nhiều thập kỷ nay, và cũng giống như thuốc lá, ngành công nghiệp súng ống cần phải có những khách hàng mới” – ông Sugarmann nói với hãng tin ABC.

Trên một diễn đàn thảo luận về vũ khí tại Mỹ, nhiều bậc phụ huynh đã tỏ rõ vẻ háo hức về việc mua cho những đứa trẻ mới chỉ 3 tuổi những khẩu súng trường. “Tôi rất háo hức khi nghe con trai nói rằng nó muốn bắn súng. Tôi ít phải lo lắng về những thứ mà nó có thể chạm tới hơn. Lúc này đây, nó chắc chắn sẽ chỉ cần một cái bia đạn” – một người đàn ông có nickname Saltydog235 nói về cậu con trai 4 tuổi của mình.

Theo thống kê của Học viện Tâm thần trẻ em và vị thành niên Mỹ, các vụ bạo lực liên quan đến súng ống giết chết 3.000 trẻ em và người vị thành niên, làm bị thương hơn 15.000 người khác mỗi năm. Con số này thậm chí còn cao hơn số lính Mỹ đã thiệt mạng trong 9 năm chiến tranh tại Iraq.

Theo Minh Ngọc
Pháp Luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.