Bé gái Brazil nghi nhiễm cúm A/H1N1 chết

Bé gái Brazil nghi nhiễm cúm A/H1N1 chết
TPO - Hôm qua, 2/8, Jaqueline Ruas - cô bé 15 tuổi người Brazil -đã chết ngay trên chuyến bay từ Mỹ trở về Sao Paulo, Brazil của hãng hàng không Copa Airlines, Mỹ.

Phillip Fortunato, đại diện hãng du lịch Aunt Augusta của Brazil, cho biết, Jaqueline Ruas và 30 người khác, đều là trẻ vị thành niên, cùng tham gia tour du lịch kéo dài 12 ngày tới Florida, Mỹ, từ 19/7 (do hãng này tổ chức).

Ông cũng cho biết thêm, Ruas bị mệt từ trước hôm lên máy bay về nước ít ngày.

Hôm 30/7, Ruas được đưa vào bệnh viện Celebration ở Orlando (Mỹ) khi xuất hiện những triệu chứng “khả nghi” như buồn nôn và đau xương. Tuy nhiên, sau khi tiến hành xét nghiệm, các bác sĩ kết luận Ruas âm tính với virus cúm A/H1N1, và có thể lên máy bay về Brazil.

Ngồi trên máy bay, Ruas cảm thấy mệt, rồi sau đó bất tỉnh. Hai bác sĩ trên khoang nỗ lực hết sức để cứu sống Ruas nhưng không thành công.

Chiếc máy bay chở nữ bệnh nhân xấu số đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cumbica, thuộc thành phố Guarulhos, Brazil lúc 5h44 sáng 2/8. 

Ngay lập tức, các nhân viên thuộc Trung tâm Y tế của sân bay phát khẩu trang và những công cụ bảo vệ sức khoẻ khác cho tất cả hành khách, trước khi họ tiếp tục hành trình tới Sao Paulo.

Người phát ngôn của hãng hàng không Copa Airlines nói: “Khi biết trên máy bay có hành khách bị mệt, phi hành đoàn yêu cầu các nhân viên y tế tới tận nơi chăm sóc. Hai bác sĩ kinh nghiệm được cử đến để tiến hành những biện pháp y tế cần thiết có thể”.

Hiện, vẫn chưa có thông tin chính thức được công bố nhằm giải thích nguyên nhân gây tử vong của trường hợp trên. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ rằng, Ruas chết vì virus cúm A H1/N1.

Thu Thảo
Theo Straitimes, Flutracker

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.