Bé gái Philippines trở thành công dân thứ 7 tỷ

Mẹ con bé Danica Ảnh: AP
Mẹ con bé Danica Ảnh: AP
TP - Hai phút trước nửa đêm 30-10, bé gái Danica May Camacho ra đời tại một bệnh viện công chật chội ở thủ đô Manila, trở thành công dân biểu tượng thứ 7 tỷ của hành tinh.
Mẹ con bé Danica Ảnh: AP
Mẹ con bé Danica Ảnh: AP.

Hai mẹ con bé được những người xung quanh, quan chức địa phương, y bác sĩ đến chúc mừng, tặng nhiều kẹo sô cô la in hình công dân thứ 7 tỷ của thế giới, hoa tươi, giấy chứng nhận việc bé được cung cấp giầy miễn phí.

Mẹ bé Danica cho biết bé ra đời thiếu một tháng nên chỉ nặng 2,5kg nhưng khỏe mạnh, dễ thương. Bé là con thứ hai trong gia đình nghèo; cha làm nghề lái xe.

Liên Hợp Quốc quyết định chọn ngày 31-10 năm nay là ngày hội trên toàn thế giới đón chào công dân thứ 7 tỷ ra đời.

Tại lễ chào mừng công dân thứ 7 tỷ của thế giới, tiến sĩ Eric Tayag làm việc ở Bộ Y tế Philippines nói rằng, khi dân số thế giới tăng lên trong khi trái đất không rộng lớn thêm, nhân loại cần tập trung suy nghĩ về vấn đề liệu có đủ lương thực, nước sạch, nhà ở, giáo dục và một cuộc sống no ấm cho mọi đứa trẻ. Nếu thế giới không đáp ứng được các điều kiện nói trên, mọi người cần nghĩ đến việc giảm bùng nổ dân số.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).