Bé gái Việt bị sát hại ở Nhật có thể đã đi học bằng đường khác

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé Nhật Linh. Ảnh: Kyodo
Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé Nhật Linh. Ảnh: Kyodo
Cảnh sát Nhật Bản phát hiện hình ảnh một bé gái cùng độ tuổi Lê Thị Nhật Linh trên một con đường khác thay vì đường tới trường quen thuộc của em.

NHK hôm qua dẫn một nguồn tin liên quan tới cuộc điều tra cho hay cảnh sát đang xem xét khả năng vào ngày mất tích, Linh đã không đi trên cung đường đến trường quen thuộc tới trường.

Theo camera hành trình từ một ôtô, họ phát hiện hình ảnh của bé gái giống Linh trên con đường khác với đường đi học quen thuộc của em. 

Player Loading...

Cảnh sát đang mở rộng khu vực điều tra và thu thập thêm video từ camera hành trình của các phương tiện.

Nhật Linh, 9 tuổi, mất tích sáng 24/3 sau khi rời nhà tới ngôi trường cách đó chỉ khoảng 900 m ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Hai ngày sau, thi thể bé gái được phát hiện bên bờ kênh ở thành phố Abiko, cách đó 10 km.

Một phần hình ảnh mà cảnh sát thu thập được từ camera an ninh đặt gần nhà Linh cho thấy có một người đàn ông đi theo bé gái người Việt sau khi rời khỏi nhà. 

Một nhân chứng hôm qua cũng kể rằng ông nhìn thấy Linh không đi về hướng trường học, không mang theo cặp sách và dường như đang gặp vấn đề gì đó.

Đoạn đường từ nhà Linh đến trường được bố trí 6 camera an ninh theo 4 cụm. Tuy nhiên, hình ảnh cuối cùng của Linh chỉ được ghi nhận trong camera đầu tiên và không xuất hiện trong các camera tiếp theo. Do đó, cảnh sát nghi ngờ cô bé đã đi trên một con đường khác trước khi bị bắt cóc và sát hại. 

Gia đình đã đưa thi thể Linh về Việt Nam và an táng vào hôm qua tại quê nhà ở ngoại thành Hà Nội.  

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.