Bẻ gãy chân tay, bắt đi ăn xin để kiếm tiền

Bẻ gãy chân tay, bắt đi ăn xin để kiếm tiền
Một băng đảng người Romania điều hành một đường dây buôn lậu đã cắt xẻo và làm tàn phế một số thành viên trong đội quân trẻ em mà băng này bắt đi ăn xin, trộm cắp trên các đường phố Anh để tăng thêm số tiền gom được.

Theo cảnh sát, các thành viên của băng đảng nói trên tin rằng trẻ em tật nguyền thường dễ làm lay động lòng người qua đường. Vì vậy, chúng làm tàn phế con cái của chính mình và những đứa trẻ chúng mua được từ các gia đình nghèo với mục đích xin được nhiều tiền hơn.

Tờ báo uy tín của Romania đưa tin, các nguồn tin cảnh sát cho biết, nhiều trẻ bị bẻ gãy chân tay trước khi được đưa tới Anh. Một số em mới 7 tuổi đã bị bắt cóc hoặc được mua từ chính cha mẹ chúng ở các cộng đồng nghèo khổ. Các em được đưa lậu vào Anh để móc túi, chôm đồ trong siêu thị và bán dâm.Cảnh sát ước tính, có tới 168 trẻ tuổi từ 7-15 đã trở thành nạn nhân của băng đảng độc ác này.

Hôm 21/12, 26 sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát London đã tham gia cùng 300 sĩ quan Romania trong một loạtcuộc truy quét lúc rạng sáng, bắt giữ 18 nam giới bị nghi là điều hành đường dây trong vòng 4 năm qua.

Bên trong 34 ngôi nhà ở Tandarei, một "thành trì" của đường dây nói trên ở miền nam Romania, cảnh sát tìm thấy một điểm cất giấu vũ khí gồm nhiều súng máy AK-47, súng săn, dao, súng lục, bom gas và đạn dược.

Nhiều bó lớn tiền mặt lên tới hàng trăm nghìn bảng gồm đủ các loại tiền bảng Anh, euro và tiền lei Romania được tìm thấy ở khắp các phòng. Các nhà chức trách còn tìm thấy nhiều xe đắt tiền, đồ trang sức và hàng trăm hộ chiếu Anh giả cùng giấy tờ giả với nội dung cha mẹ các em trao quyền chăm sóc con mình cho băng đảng kể trên.

Các sĩ quan đội mũ trùm kín mặt đã phá cửa ập vào bắt giữ những kẻ tình nghi khi chúng chưa kịp chạy khỏi giường.

Một phát ngôn viên cảnh sát Romania cho biết: "Lũ trẻ được cảnh báo rằng gia đình chúng sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng trốn chạy. Còn gia đình chúng lại bị đe dọa rằng con cái họ sẽ bị hại nếu họ phàn nàn với chính quyền".

Các quan chức Romania ước tính, một chủ chứa điều hành 15 cô gái có thể kiếm được 2,7 triệu bảng mỗi năm nếu như họ làm gái điếm và kiếm được ít hơn một chút nếu họ đi móc túi hoặc trộm đồ. Tuy nhiên, nhiều tú bà làm chủ những mạng lưới lên tới 50 người.

Sở Cảnh sát London hiện đang truy tìm 168 trẻ mất tích được cho là đang sống ở Anh và những kẻ liên quan tới băng đảng nói trên tại vương quốc này.

Bọn buôn người bắt đầu nhắm vào Anh kể từ khi các quốc gia Đông Âu, trong đó có Romania và Bulgaria, gia nhập EU.

Theo Thanh Hảo
Vietnamnet/Mail

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG