Mỹ:

Bê hai mặt hiếm có chào đời ở Mỹ

Con bê hai mặt nhưng chỉ có một mắt.
Con bê hai mặt nhưng chỉ có một mắt.
Stan McCubbin, chủ một trang trại ở Kentucky, Mỹ, nghĩ rằng con bò của ông đẻ sinh đôi nhưng sau đó đã ngỡ ngàng nhận ra đó lại là một con bê hai mặt hiếm có.

Con bê cái có hai mũi, hai mồm và bốn con mắt trên cùng một chiếc đầu. Thế nhưng hai con mắt ở giữa lại không nhìn được. Mặc dù con bê có thể đi được nhưng nó lại không thể đi được như bình thường mà cứ luôn đi theo một vòng tròn rồi bị ngã.

Theo gia đình nhà McCubbin, những con bê bị dị tật bẩm sinh như thế này thường chết từ khi còn trong bụng mẹ nhưng cô bê này đã may mắn sinh ra và ăn uống rất khỏe mạnh. Chính vì vậy mà cô con gái năm tuổi của Stan, Kenley đã đặt tên cho con bê là Lucky (may mắn).

"Nhìn từ xa, tôi nghĩ rằng mình có một cặp bê sinh đôi," Stan kể. "Tôi thấy hai cái mũi nên tôi nghĩ nó đẻ sinh đôi và khi tôi nhìn rõ con bê mới sinh, tôi hoàn toàn ngỡ ngàng."

Bê hai mặt hiếm có chào đời ở Mỹ ảnh 1 Chú bê hiếm có này được đặt tên là Lucky.

Vợ của anh, Brandy, cho biết: "Con bê này rất may mắn vì sống sót. Chúng tôi cũng thấy may mắn khi nó được sinh tại trang trại của mình."

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.