Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau ca đẻ rơi trong toilet tàu hỏa

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Một bé gái sơ sinh đã sống sót thần kỳ sau khi bị mẹ đẻ rơi xuống đường ray từ bồn cầu hổng trên tàu hỏa.

Mới đây, một bé gái sơ sinh người Ấn Độ đã thoát chết thần kỳ sau khi bị mẹ đẻ rơi từ toilet trên đoàn tàu đang chạy qua khu vực tỉnh West Bengal của quốc gia này.

Theo Dailymail, sự việc xảy ra vào ngày 30/12/2015. Bé gái được các hành khách bế lên từ đường ray tại khu vực ga đường sắt Bhojipura, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ).

Ngay sau đó, người mẹ và em bé được đưa tới bệnh viện địa phương.

Bà mẹ đẻ rơi được xác định là Pushpa Devi, sống tại khu vực Mohan Nagar Bhagatpur, quận Kanchanpur, Nepal.

Các hành khách nghe tiếng Pushpa Devi kêu thét thất thanh trong nhà vệ sinh vào lúc 18h30 cùng ngày. Sau đó, sản phụ này lao ra cầu cứu các hành khách và nhân viên tàu hỏa dừng tàu để nhặt... con.

Pushpa Devi kể rằng cô đã đẻ rơi con xuống đường ray từ bồn cầu hổng trên tàu hỏa khi đang đi vệ sinh.

Chandra Mohan Jindal, quản lý đường sắt khu vực cho biết: “Thật là kỳ diệu. Sau khi rơi xuống đường ray, cô bé vẫn sống sót. Nhân viên tàu và các hành khách đã hành động kịp thời".

Bác sĩ trực tiếp điều trị cho hai mẹ con Pushpa Devi cho biết, hiện cả hai đã mẹ tròn con vuông. Ông tỏ ra vô cùng bất ngờ khi không phát hiện bất cứ vết thương nào trên cơ thể của em bé mặc dù bị rơi từ trên tàu hỏa đang chạy.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG