Bé trai 12 tuổi tử vong sau khi bị cô giáo đánh đập dã man

Một lớp học ở Cairo.
Một lớp học ở Cairo.
TPO - Một cậu học sinh 12 tuổi ở Ai Cập đã tử vong sau khi bị cô giáo đánh đập dã man, Bộ Giáo dục Ai Cập ngày 8/3 cho biết.

Press TV dẫn nguồn tin từ Bộ Giáo dục Ai Cập cho biết, một bé trai 12 tuổi đã qua đời hôm 5/3 sau khi bị "cô giáo đánh đập" tại một trường học ở thủ đô Cairo.

Bộ này cho biết thêm rằng, người giáo viên đã bị đình chỉ công tác và "một cuộc điều tra khẩn cấp" đã được bắt đầu để xác định rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Hisham Abdel Hamid, người đứng đầu việc giám định pháp y, đứa trẻ chết vì xuất huyết não do bị chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Bạo lực học đường thường xảy ra ở các trường học Ai Cập. Hồi cuối năm 2014, hai trẻ em cũng thiệt mạng do bị giáo viên đánh đập.

Theo một báo cáo của Hội đồng quốc gia vì Bà mẹ và trẻ em Ai Cập vào tháng 12/2014, các hành vi bạo lực đối với trẻ em ở quốc gia này tăng 55% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 50% trong tổng số các trường hợp xảy ra tại trường học.

Tháng 9 năm ngoái, giám đốc một trại trẻ mồ côi ở thủ đô Cairo bị kết án ba năm tù với cáo buộc hành hung trẻ vị thành niên.

Theo PressTV
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.