Trung Quốc:

Bé trai 3 tuổi bị thang cuốn nghiền nát bàn tay

Giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong thang cuốn. Ảnh: Shanghaiist
Giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong thang cuốn. Ảnh: Shanghaiist
TPO - Một bé trai 3 tuổi Trung Quốc có khả năng phải phẫu thuật cắt bỏ 3 ngón tay sau khi bàn tay em bị kẹt trong thang cuốn tại một trung tâm thương mại ở Nam Kinh, theo Shanghaiist ngày 17/2.

Theo Shanghaiist, vụ tai nạn thương tâm liên quan tới thang cuốn mới nhất xảy ra tại một trung tâm mua sắm ở Nam Kinh. 

Các nhân chứng cho biết, cậu bé chơi đùa một mình ở gần cầu thang cuốn mà không có sự giám sát của bố mẹ. Khi tay bé trai bị kẹt trong thang cuốn, các nhân viên ở đây đã ngay lập tức cho dừng thang cuốn và đưa em tới bệnh viện. 

Bé trai 3 tuổi bị thang cuốn nghiền nát bàn tay ảnh 1

Tuy nhiên, không may khi các bác sĩ thông báo rằng, cậu bé bị thương rất nặng ở tay và có thể phải phẫu thuật cắt bỏ 3 ngón tay.


Được biết, cha mẹ của cậu bé là chủ một cửa hàng tại trung tâm mua sắm. Chỉ một vài phút lơ là bận rộn với việc kinh doanh, con trai của họ đã gặp nạn.

Các vụ vụ tai nạn thang cuốn, phần lớn liên quan đến trẻ em, xảy ra "như cơm bữa" ở Trung Quốc và trở thành nỗi khiếp sợ của người dân.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.