Bé trai bị sư tử lôi đi trong đêm và vồ đến chết

Đàn sư tử châu Á ở Gujaret, Ấn Độ, được cho là thủ phạm giết chết ba người trong vòng ba tháng. Ảnh minh họa: Wikimedia Commons.
Đàn sư tử châu Á ở Gujaret, Ấn Độ, được cho là thủ phạm giết chết ba người trong vòng ba tháng. Ảnh minh họa: Wikimedia Commons.
Một cậu bé Ấn Độ 14 tuổi đang nằm ngủ bên cạnh cha trong vườn cây ăn quả ở trang trại thì bị sư tử lôi đi ăn thịt.

Jayraj cùng người cha Madhu Solanki đang ngủ trong vườn xoài ở làng Ambardi gần khu rừng khi bị sư tử lôi đi. Solanki bị thương trong lúc cố gắng ngăn chặn vụ tấn công, theo BBC. Thi thể bị ăn mất một nửa của cậu bé được tìm thấy cách đó 0,5 km.

Theo The Indian Express, sự việc diễn ra hôm 20/5, khiến người dân và các chính trị gia kêu gọi bắt giữ đàn sư tử châu Á. Đây là cái chết thứ ba do sư tử tại Dhari Taluka trong ba tháng. Các nhà chức trách tin rằng 13 con sư tử châu Á sống ở phía đông công viên quốc gia kiêm khu bảo tồn động vật hoang dã Gir Forest ở Gujaret là thủ phạm gây ra những vụ tấn công.

Hàng chục chiếc chuồng được dựng lên ở khu bảo tồn, môi trường sống tự nhiên cuối cùng của sư tử châu Á. Đây là loài động vật nằm trong nhóm nguy cấp với 523 cá thể còn tồn tại. Nhân viên kiểm lâm đã bắt giữ 10 con sư tử vào hôm 21 và đưa 3 con khác vào chuồng trong ngày hôm sau.

J.A. Khan, lãnh đạo cơ quan bảo tồn rừng ở Gujarat, cho biết những con sư tử bị bắt giữ nhằm xác định thủ phạm gây ra cái chết của người dân. Chúng đang ở trong chuồng tại một trung tâm chăm sóc động vật thuộc làng Jasadhar.

"Những con sư tử săn người sẽ được đưa đi phân tích chi tiết, trong khi số còn lại sẽ được thả dần về tự nhiên. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra mô người trong mẫu phân từ con vật, phân tích thành phần hóa học của mẫu máu và thậm chí phân tích gene", Khan cho biết.

Nếu dấu vết của bé trai được tìm thấy trong kết quả phân tích trên bất kỳ thành viên nào trong đàn, những con sư tử có thể sẽ phải ở trong chuồng suốt thời gian dài.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.